Giá dầu thế giới đi xuống

Trong phiên giao dịch ngày 18/10, giá dầu thế giới giảm khi giới đầu tư tiếp tục chú ý đến những tác động của căng thẳng thương mại đang gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, trong lúc số liệu cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Mỹ gia tăng.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu ngoài khơi Singapore ngày 19/2. AFP/TTXVN

Cụ thể, khép lại phiên này, tại thị trường Houston (Mỹ), giá dầu Brent Biển Bắc giảm 0,76 USD xuống còn 79,29 USD/thùng. Trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,1 USD, hay 1,6% và được giao dịch ở mức 68,65 USD/thùng.

Giá dầu Brent đã giảm gần 8 USD/thùng kể từ khi chạm mức cao nhất trong bốn năm là 86,74 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 3/10, do kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng thấp hơn khi Mỹ và Trung Quốc áp thuế lên hàng hóa của nhau. Quỹ Tiền tệ Quốc tế mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 3,9% xuống 3,7% cho cả hai năm 2018 và 2019.            

Phiên này, dầu Brent đã có thời điểm giảm xuống dưới mức 79 USD/thùng sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố số liệu cho thấy các công ty và doanh nghiệp sản xuất dầu của nước này đã tăng lượng dầu dự trữ thêm 22 triệu thùng trong bốn tuần qua.

Các công ty lọc dầu của Mỹ đang bước vào mùa bảo trì và sẽ ngừng hoạt động trong 4-6 tuần cũng là yếu tố gây ảnh hưởng đến nhu cầu và giá dầu trong thời gian này.

Khánh Ly/TTXVN

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.