Giá dầu thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch chiều 4/3, khi xung đột tại Trung Đông kéo dài với căng thẳng leo thang.

Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc Hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz và yêu cầu Nhà Trắng cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hoạt động vận tải biển đã phần nào làm chậm đà tăng của giá dầu.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Tính đến 1 giờ 20 phút chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc tăng khoảng 1,74 USD (tương đương 2,14%), đạt 83,14 USD/thùng. Trong phiên sáng, giá loại dầu này đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,35 USD (1,81%), lên mức 75,91 USD/thùng. Trong hai phiên gần nhất, cả hai loại dầu chủ chốt này đều đã bứt phá khoảng 5%.

Căng thẳng leo thang khi lực lượng Mỹ và Israel liên tiếp tấn công các mục tiêu trên khắp Iran trong ngày 3/3, dẫn đến các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào hạ tầng năng lượng trong khu vực - nơi đóng góp gần 1/3 sản lượng dầu toàn cầu.

Tại Iraq – quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), các nguồn tin thuộc chính phủ cho biết rằng nước này đã phải cắt giảm sản lượng gần 1,5 triệu thùng/ngày (khoảng một nửa tổng sản lượng) do giới hạn về kho lưu trữ và thiếu hụt tuyến đường xuất khẩu. Không loại trừ khả năng Iraq có thể sẽ phải ngừng sản xuất gần 3 triệu thùng/ngày trong vài ngày tới, nếu hoạt động xuất khẩu không được khôi phục.

Trước tình trạng eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn, Tổng thống Donald Trump, ngày 3/3, tuyên bố Hải quân Mỹ có thể bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu nếu cần thiết. Đồng thời, ông chỉ đạo Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho hoạt động thương mại hàng hải tại vùng Vịnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia từ ngân hàng ING lưu ý, mặc dù đây là thông tin tích cực trong bối cảnh các công ty bảo hiểm đang hủy bỏ các gói bảo hiểm rủi ro chiến tranh, nhưng việc triển khai hộ tống quân sự và bảo lãnh tài chính sẽ cần thời gian và không thể diễn ra trong một sớm một chiều.

Trên khắp thế giới, các quốc gia và doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung cấp năng lượng khác ngoài khu vực Trung Đông. Tại Trung Quốc, quốc gia mua dầu nhiều nhất thế giới, một số nhà máy lọc dầu đã bắt đầu đóng cửa hoặc đẩy sớm kế hoạch bảo dưỡng do thiếu hụt nguyên liệu thô.

Tại Mỹ, dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô đã tăng 5,6 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với dự báo 2,3 triệu thùng của giới phân tích. Dữ liệu chính thức từ Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Diệu Linh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.