Giá dầu thế giới chốt phiên tăng nhẹ sau tuyên bố của Iran và Israel

Giá dầu thô thế giới chốt phiên 8/6 tăng 1 USD, khi Iran và Israel tuyên bố đã ngừng tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào nhau theo kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Viễn cảnh giá dầu giảm mạnh sau khi xung đột kết thúc hoàn toàn có thể xảy ra. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,16 USD, tương đương 1,3%, lên 94,25 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 76 xu, tương đương 0,8%, lên 91,3 USD/thùng.

Ngày 8/6, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết, nước này sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Israel. Cùng ngày, truyền thông Israel dẫn lời một quan chức nước này cho biết, Israel sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ.

Giá dầu  tăng hơn 5% vào đầu phiên, sau khi Iran tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào miền Bắc Israel trong ngày 7/6 và Israel tiến hành các hành động quân sự tại vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban. Các động thái này đang gây thêm căng thẳng cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh vào ngày thứ 100 của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Giá dầu Brent đã tăng khoảng 31% kể từ trước khi nổ ra cuộc xung đột, trong khi giá dầu WTI tăng khoảng 37%. Giá dầu Brent đã đạt đỉnh trên 126 USD/thùng hồi tháng 4/2026.

Trước cuộc khủng hoảng nguồn cung, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+, hôm 7/6 đã nhất trí tăng sản lượng dầu lần thứ tư trong vòng 4 tháng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng quyết định này sẽ có ít tác động vì hầu hết các thành viên OPEC+ không thể đạt được mục tiêu sản lượng của mình vì hầu hết các thành viên không thể đạt được mục tiêu sản lượng.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.