Giá dầu thế giới chốt phiên 20/11 giảm sau thông tin về Ukraine

Giá dầu thế giới chốt phiên 20/11 giảm, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn ba năm.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu Brent kỳ hạn đóng cửa ở mức 63,38 USD/thùng, giảm 13 xu Mỹ, tương đương 0,2%. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ đóng cửa ở mức 59,14 USD/thùng, giảm 30 xu Mỹ, tương đương 0,5%.

Cả hai loại dầu đều tăng giá vào đầu phiên, do nguồn cung dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến, theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 19/11.

Việc dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến phản ánh hoạt động lọc dầu tăng lên khi biên lợi nhuận cao và nhu cầu xuất khẩu dầu thô của nước này mạnh hơn.

EIA cho biết, tồn kho dầu thô đã giảm 3,4 triệu thùng xuống còn 424,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14/11, trái ngược với mức giảm 603.000 thùng mà các nhà phân tích dự đoán trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố bản dự thảo kế hoạch hòa bình mà Mỹ xây dựng đang được thương lượng với cả Nga và Ukraine. Bản dự thảo “đang được xúc tiến và có thể thay đổi”, nhưng nhận được “sự ủng hộ của Tổng thống”. Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh “đây là kế hoạch tốt cho cả Nga và Ukraine”, đồng thời bày tỏ tin tưởng “sẽ được cả hai bên chấp nhận".

Nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, Phil Flynn, cho rằng vấn đề hiện nay là liệu các lệnh trừng phạt đối với các tập đoàn dầu khí của Nga là Rosneft và Lukoil có hiệu lực như dự kiến hay không.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tập đoàn dầu khí của Nga là Rosneft và Lukoil có hiệu lực vào ngày 21/11, trong khi Lukoil có thời hạn đến ngày 13/12 tới để bán tài sản ở nước ngoài của mình.

Lê Minh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.