Giá dầu tăng vọt do lo ngại phong tỏa kéo dài tại eo biển Hormuz

Giá dầu thế giới tăng mạnh khoảng 5% trong ngày 29/4 sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu giới chức an ninh quốc gia chuẩn bị cho kịch bản phong tỏa kéo dài các cảng của Iran trên eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng bậc nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Tàu hàng di chuyển qua eo biển Hormuz khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ với Iran có hiệu lực trong hai tuần, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Tính đến 13h35 giờ GMT này 29/4 (tức 20h35 cùng ngày ở Việt Nam), giá dầu Brent giao tháng 6 tăng 5,16% lên 117 USD/thùng, cao nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran được thiết lập hôm 8/4. Dầu thô WTI của Mỹ cùng kỳ hạn cũng tăng 4,85% lên 104,78 USD/thùng.

Động thái tăng giá diễn ra sau khi nhật báo Wall Street dẫn nguồn tin cho biết Washington đang chuẩn bị cho khả năng phong tỏa kéo dài các cảng của Iran, làm dấy lên lo ngại Tehran có thể tiếp tục hoặc mở rộng việc hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz.

Các chuyên gia cảnh báo nếu kịch bản này xảy ra, chuỗi cung ứng dầu toàn cầu có thể bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhà phân tích Arne Lohmann Rasmussen thuộc Global Risk Management cho rằng thị trường đang dần chuyển sang trang thái không còn kỳ vọng về một giải pháp hòa bình nhanh chóng hay mở lại eo biển Hormuz trong ngắn hạn.

Bên cạnh dầu mỏ, thị trường chứng khoán toàn cầu cũng chịu áp lực rung lắc mạnh khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước thời điểm họp về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và mùa công bố kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn.

Chuyên gia Anna Macdonald thuộc tổ chức Hargreaves Lansdown nhận định, nếu xung đột kéo dài và eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, áp lực lạm phát sẽ ngày càng rõ rệt.

Tại các thị trường chứng khoán, chỉ số tại London (Anh), Paris (Pháp) và Frankfurt (Đức) đều giảm trong phiên chiều 29/4. Phố Wall cũng mở cửa trong sắc đỏ khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lợi nhuận của nhóm “Magnificent Seven”, trong đó có các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Google, Meta và Microsoft, đặc biệt là mức chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu riêng lẻ tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh tích cực. UBS tăng hơn 4% sau khi công bố lợi nhuận quý I tăng 80%, Adidas tăng 9% tại Frankfurt nhờ kết quả vượt kỳ vọng.

Trong khi đó, Quỹ OPEC (OPEC Fund) thông báo triển khai sáng kiến trị giá 1,5 tỷ USD nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế và thương mại tại các nước đang phát triển trong giai đoạn 2026 - 2028. Quỹ này đánh giá căng thẳng tại Trung Đông đang gây áp lực lên giá năng lượng, hàng hóa và chi phí nhập khẩu toàn cầu, làm gia tăng rủi ro lạm phát và thiếu hụt tài chính.

Ở diễn biến liên quan, Điện Kremlin thông báo Nga sẽ tiếp tục tham gia liên minh OPEC+ và hy vọng hệ thống này vẫn duy trì hoạt động, bất chấp việc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) quyết định rút khỏi khối từ ngày 1/5. Nga nhấn mạnh OPEC+ vẫn đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh.

Phương Hoa (TTXVN )

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.