Giá dầu tăng trong phiên đầu tuần tại châu Á

Giá dầu tăng vào đầu phiên 22/7 tại châu Á, khi các nhà đầu tư tiếp tục theo sát các dấu hiệu về chu kỳ hạ lãi suất tại Mỹ được cho là sẽ bắt đầu sớm nhất vào tháng 9/2024.
Chú thích ảnh
Kho dự trữ dầu thô tại Carson, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent tăng 48 xu Mỹ, hay 0,57%, lên 83,1 USD/thùng vào lúc 7 giờ 35 phút (theo giờ Việt Nam) và giá dầu ngọt nhẹ WTI kỳ hạn của Mỹ tăng 42 xu Mỹ, hay 0,52%, lên 80,55 USD/thùng.

ANZ Research cho rằng, sau cuộc họp vào tháng 6/2024 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), số liệu cho thấy lạm phát giảm và thị trường việc làm đang tái cân bằng, có thể cho phép Fed bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9 tới.

Tại cuộc họp vào ngày 30 - 31/7 của Fed, các nhà đầu tư nhận định lãi suất sẽ được giữ nguyên, trong khi chờ các dấu hiệu cho thấy lãi suất sẽ hạ sau đó trong năm nay. 

Trên chính trường, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ bỏ nỗ lực tái tranh cử dưới sức ép từ đảng Dân chủ và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên của đảng này trong cuộc đua với ông Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Tại Trung Quốc, việc tăng trưởng kinh tế ở mức 4,7% trong quý II/2024, chậm hơn dự kiến, gây lo ngại về nhu cầu dầu của nước này và tiếp tục gây sức ép lên giá dầu.

Ngày 21/7, Trung Quốc đã công bố văn bản chính sách với các tham vọng, từ việc phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến đến việc cải thiện môi trường kinh doanh.

Lê Minh/TTXVN - Theo Reuters

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.