Giá dầu tăng trên thị trường thế giới

Trong phiên giao dịch ngày 23/2, giá dầu thế giới đi lên sau khi các số liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy kho dự trữ dầu thô của Mỹ tăng thấp hơn dự báo trước đó.
Giá dầu tăng trên thị trường thế giới ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 4/2017 tăng 86 xu Mỹ lên 54,45 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn tăng 74 xu Mỹ lên 56,58 USD/thùng tại London.

Theo EIA, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 600.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 17/2 lên 518,7 triệu thùng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Dự trữ dầu của Mỹ đã tăng liên tiếp trong 7 tuần qua, tuy nhiên lần tăng mới nhất này thấp hơn dự báo của các chuyên gia phân tích.

Theo thỏa thuận hồi cuối năm ngoái, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số nước không thuộc tổ chức này, bao gồm Nga, nhất trí cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017.

Hãng tin Anh Reuters cho biết OPEC có thể kéo dài thảo thuận trên hoặc tiến hành cắt giảm sản lượng sâu hơn từ tháng 7/2017, nếu dự trữ dầu thô toàn cầu không sụt giảm với tốc độ đủ để giúp thị trường cân bằng trở lại.

Hoạt động khai thác dầu gia tăng tại Mỹ đã tác động xấu đến thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa các nước trong và ngoài OPEC.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.