Giá dầu tăng khi Thượng viện Mỹ thông qua Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada

Giá dầu chốt phiên 16/1 tăng, khi thông tin về việc Thượng viện Mỹ cùng ngày thông qua thỏa thuận thương mại giữa nước này với Mexico và Canada, cùng với việc Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại vào ngày 15/1, đã thúc đẩy triển vọng nhu cầu năng lượng.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu ở Shuaiba, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate giao tháng Hai tăng 71 xu Mỹ, hay 1,2%, lên 58,52 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, sau khi ghi nhận mức 58,87 USD/thùng trước đó trong cùng phiên. Giá dầu này chốt phiên 15/1 ở mức 57,81 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 3/12/2019. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng Ba tăng 62 xu, hay 1%, lên 64,62 USD/thùng tại sàn ICE Futures Europe, sau khi chốt phiên trước ở mức thấp nhất kể từ ngày 11/12.

Theo nhà phân tích về thị trường năng lượng tại IHS Markit, Marshall Steeves, giá dầu đã nhận được sự hỗ trợ từ sự kiện Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một, theo đó Trung Quốc có thể sẽ tăng mua dầu mỏ của Mỹ, bên cạnh khả năng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ được cải thiện trong năm nay mà nhờ đó tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ sẽ mạnh hơn. Chuyên gia Marshall Steeves cho rằng việc Thương viện Mỹ thông qua Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada về lý thuyết đã tạo thêm lực đẩy cho giá dầu, khi Mexico và Canada là hai thị trường xuất khẩu dầu của Mỹ.

Theo thỏa thuận thương mại giai đoạn một vừa ký, Trung Quốc cam kết mua ít nhất 52,4 tỷ USD các sản phẩm năng lượng của Mỹ trong hai năm tới.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.