Giá dầu tăng gần 4% sau diễn biến mới ở Trung Đông và tồn kho dầu thô của Mỹ giảm

Giá dầu tăng khoảng 3 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 29/7 tại thị trường châu Á.

Giá dầu tăng sau khi Mỹ và Saudi Arabia tiến hành các hoạt động quân sự phối hợp tại Iraq và quân đội Mỹ đánh chặn tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Thêm vào đó, việc tồn kho dầu thô của Mỹ sụt giảm càng củng cố thêm đà tăng của giá dầu.

Chú thích ảnh
Tháp bơm dầu tại Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Đến 5 giờ 20 phút ngày 29/7 GMT (12 giờ 20 phút ngày 29/7 giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 3,15 USD, tương đương 3,8%, lên 87,24 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,73 USD, tương đương 3,4%, lên 81,99 USD/thùng.

Các nhà phân tích của ING nhận định đà tăng của giá dầu xuất phát từ thông tin Mỹ đã đánh chặn một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào binh sĩ Mỹ. Theo ING, diễn biến mới này làm giảm kỳ vọng về khả năng căng thẳng tại Vùng Vịnh sớm hạ nhiệt.

Trước đó cùng ngày, Mỹ và Saudi Arabia đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq, cáo buộc các nhóm này đứng sau các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Đáp lại, Iran cảnh báo việc quy trách nhiệm cho Tehran về các vụ tấn công này là một "sai lầm nghiêm trọng".

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn ảm đạm khi chỉ có năm tàu chở hàng đi qua tuyến đường thủy này trong ngày 28/7. Theo các nguồn tin vùng Vịnh và một nhà ngoại giao phương Tây, Oman đã trình lên Iran một kế hoạch được các nước vùng Vịnh ủng hộ nhằm quản lý hoạt động tại eo biển Hormuz, trong đó có đề xuất thu phí tự nguyện đối với các tàu thuyền sử dụng tuyến hàng hải này. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất quản lý chung eo biển Hormuz của Oman. Trước khi xung đột bùng phát, tuyến hàng hải này vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên giao dịch trên toàn cầu. Động thái của Iran cũng khiến triển vọng thực hiện kế hoạch trên gần như không còn.

Ông Suvro Sarkar, Giám đốc nghiên cứu năng lượng của DBS Bank, dự báo giá dầu Brent trong ngắn hạn sẽ tiếp tục biến động mạnh trong vùng 80-100 USD/thùng khi xung đột tại Trung Đông liên tục leo thang rồi hạ nhiệt. Theo ông Sarkar, tình hình đã trở nên phức tạp hơn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ý định nối lại các nỗ lực ngoại giao trong tuần này. Ông cho rằng việc các cuộc đàm phán liên tục bị gián đoạn và nối lại đồng nghĩa với việc chưa thể dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz. Vì vậy, ngay cả trong kịch bản căng thẳng giảm bớt, giá dầu nhiều khả năng vẫn duy trì mức đáy khoảng 80 USD/thùng.

Ở một diễn biến khác, theo số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) được các nguồn tin thị trường dẫn lại hôm 28/7, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm khoảng 3,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 24/7. Dữ liệu chính thức về tồn kho dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến sẽ được công bố trong ngày 29/7.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi thông tin liên minh Tổ Chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, nhiều khả năng sẽ tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng dầu trong ba tháng, bắt đầu từ tháng 10/2026, sau khi hoàn tất lộ trình khôi phục sản lượng đã cắt giảm tự nguyện trước đó.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Việt Nam và Luxembourg hợp tác tài chính, thu hút vốn đầu tư quốc tế

Việt Nam và Luxembourg hợp tác tài chính, thu hút vốn đầu tư quốc tế

Ngày 12/10, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Luxembourg Gilles Roth đã có buổi làm việc nhằm trao đổi về tình hình kinh tế - tài chính, định hướng chính sách và thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới.

Giảm chi phí đầu vào, gia tăng giá trị gạo xuất khẩu

Giảm chi phí đầu vào, gia tăng giá trị gạo xuất khẩu

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, năm 2026, tổng diện tích gieo trồng lúa toàn tỉnh trên 1,31 triệu ha, đạt 97,7% kế hoạch, năng suất bình quân 6,71 tấn/ha, sản lượng thu hoạch hơn 8,8 triệu tấn, vượt kế hoạch năm, trong đó sản lượng lúa chất lượng cao chiếm hơn 70,8%.

Định hình các lĩnh vực chủ lực cho Trung tâm tài chính quốc tế

Định hình các lĩnh vực chủ lực cho Trung tâm tài chính quốc tế

Ngay từ khi được thành lập, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) được định hướng phát triển theo mô hình trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, không đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính lớn trong khu vực về quy mô thị trường.