Giá dầu sụt giảm sau các diễn biến tại Venezuela 

Giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 5/1 tại châu Á, khi các nhà giao dịch bắt đầu xem xét những hệ lụy từ việc lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đối với nguồn cung dầu thô toàn cầu, cũng như những tác động sâu rộng tới ngành năng lượng của quốc gia Nam Mỹ này.
Chú thích ảnh
Một trạm bán xăng dầu tại trung tâm thủ đô Mexico City, Mexico. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Cụ thể, giá dầu Brent đã lùi về sát ngưỡng 60 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch quanh mức 57 USD/thùng. 

Trong tuyên bố đưa ra ngày 3/1, Tổng thống Donald Trump cho biết các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela vẫn sẽ được duy trì. Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm rằng các công ty của Mỹ sẽ tham gia hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng và khôi phục sản lượng, dù đây có thể là một quá trình kéo dài.

Sau khi thực hiện chiến dịch quân sự nhắm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện tuyên bố ông đã có những kế hoạch quy mô lớn dành cho ngành công nghiệp dầu mỏ và trữ lượng tài nguyên khổng lồ của quốc gia này.

Vốn từng là một cường quốc sản xuất dầu mỏ, song sản lượng của Venezuela đã sụt giảm mạnh trong 20 năm qua. Hiện tại, sản lượng của nước này chỉ chiếm chưa đầy 1% nguồn cung toàn cầu và chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Áp lực từ Mỹ lên chính quyền Tổng thống Maduro thời gian gần đây, bao gồm cả việc bắt giữ các tàu chở dầu thô của Venezuela, đã buộc quốc gia này phải bắt đầu đóng cửa một số giếng dầu. Ông Trump khẳng định rằng những công ty Mỹ sẽ bán một lượng lớn dầu cho các bên mua trên toàn cầu, bao gồm cả những khách hàng hiện tại và các đối tác mới.

Ngày 4/1, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng dầu mỏ như một đòn bẩy để thúc đẩy những thay đổi sâu rộng hơn tại Venezuela. Theo các nguồn tin thân cận, hệ thống cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quân sự của Mỹ tại thủ đô Caracas và những bang khác.

Ở một diễn biến khác, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, vẫn giữ nguyên kế hoạch tạm dừng tăng sản lượng trong quý đầu tiên của năm 2026. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang đối mặt với tình trạng dư thừa và liên minh này vẫn đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về nguồn cung từ phía Venezuela.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.