Giá dầu sáng 24/2 tiếp tục xu hướng giảm

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch sáng 24/2, tiếp tục xu hướng giảm từ tuần trước, do kỳ vọng hoạt động xuất khẩu dầu từ các mỏ ở Kurdistan sẽ được nối lại, đồng thời các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi thông tin về các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu ở gần thị trấn Szazhalombatta, Hungary. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 20 xu Mỹ (0,3%) xuống 74,23 USD/thùng vào lúc 8h13 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 28 xu Mỹ (0,4%) xuống còn 70,12 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều giảm hơn 2 USD vào thứ Sáu tuần trước (21/2), ghi nhận mức giảm hàng tuần.

Về nguồn cung, một quan chức Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết, Iraq sẽ xuất khẩu 185.000 thùng dầu mỗi ngày từ các mỏ dầu ở Kurdistan qua đường ống Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ khi hoạt động xuất khẩu được nối lại. Bộ Dầu mỏ Iraq cũng đã hoàn tất mọi thủ tục để việc xuất khẩu dầu qua đường ống này được tái khởi động.

Thị trường vẫn đang chú ý đến tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nguồn cung năng lượng toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên nếu đạt được thỏa thuận hòa bình và các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.