Giá dầu phục hồi sau thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông

Giá dầu tăng nhẹ tại châu Á trong phiên 27/11, khi thị trường đang đánh giá tác động của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, cũng như cuộc họp sắp tới của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+.
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 29 xu Mỹ, tương đương 0,4%, lên 73,10 USD/thùng, và giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 26 xu Mỹ, tương đương 0,4%, lên 69,03 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều giảm giá trong phiên trước đó sau khi Israel đồng ý thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah của Liban.

Ông Hiroyuki Kikukawa, Chủ tịch của công ty NS Trading, cho biết thị trường đang đánh giá xem liệu các bên có tuân thủ lệnh ngừng bắn này không. Ông dự đoán giá dầu WTI sẽ dao động trong khoảng 65 - 70 USD/thùng, trước các điều kiện thời tiết trong mùa đông ở Bắc Bán cầu, khả năng tăng sản lượng dầu đá phiến dưới thời ông Donald Trump và xu hướng nhu cầu ở Trung Quốc.

Những người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Goldman Sachs và Morgan Stanley cho rằng dầu đang bị định giá thấp, với lý do là thị trường đang thâm hụt và nguồn cung của Iran có nguy cơ gặp rủi ro từ các lệnh trừng phạt mà ông Donald Trump có thể đưa ra.

Các nguồn tin từ nhóm OPEC+ cho biết, nhóm này đang thảo luận về việc tiếp tục trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu, vốn dự kiến bắt đầu vào tháng 1/2025. Các nhà phân tích của Citi Research dự đoán OPEC+ sẽ trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng cho đến hết năm 2025.

Tại Mỹ, Tổng thống đắc cử Trump cho biết ông sẽ áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ từ Mexico và Canada. Các nguồn thạo tin cho hay dầu thô sẽ không được miễn trừ khỏi các biện pháp thương mại này.

Trong khi đó, số liệu của Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho biết lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm và dự trữ nhiên liệu tăng lên trong tuần trước.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.