Giá dầu phục hồi nhẹ do lo ngại bất đồng trong nội bộ OPEC+

Giá dầu tại thị trường châu Á tăng trở lại vào ngày 24/4, sau khi giảm gần 2% trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia liên minh, còn gọi là OPEC,+ tăng sản lượng cùng lúc với tín hiệu trái chiều từ Nhà Trắng về chính sách thuế và tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Cuối phiên này, tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 53 xu, tương đương 0,8%, lên mức 66,65 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 55 xu, tương đương 0,88%, lên 62,82 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu đã giảm khoảng 2% sau khi hãng Reuters đưa tin một số thành viên OPEC+ sẽ đề xuất nhóm đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng trong tháng 6.

Kazakhstan - quốc gia chiếm khoảng 2% sản lượng dầu toàn cầu và nhiều lần vượt hạn ngạch sản lượng trong năm qua - tuyên bố sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia hơn là lợi ích của OPEC+ khi quyết định mức độ sản xuất.

Trong quá khứ, OPEC+ từng nhiều lần xảy ra tranh cãi về việc tuân thủ hạn ngạch sản lượng, trong đó có việc Angola rút khỏi nhóm vào năm 2023. ING cảnh báo rằng những bất đồng thêm nữa trong nội bộ OPEC+ là một rủi ro rõ ràng, có thể dẫn tới cuộc chiến giá dầu”.

Một yếu tố hỗ trợ giá dầu là dấu hiệu cho thấy Mỹ và Trung Quốc có thể đang tiến gần hơn đến bàn đàm phán thương mại. Tờ Wall Street Journal đưa tin Nhà Trắng có thể xem xét giảm một nửa thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán.

Theo công ty dịch vụ dầu khí Rystad Energy, nếu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo dài, tăng trưởng nhu cầu dầu của Trung Quốc trong năm nay có thể giảm một nửa, chỉ còn khoảng 90.000 thùng/ngày thay vì 180.000 thùng/ngày như dự báo trước.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.