Giá dầu ở mức cao nhất 9 tháng qua

Giá dầu thế giới ngày 23/2 đã tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng qua giữa lúc căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran và tình hình Xyri.

Giá dầu thế giới ngày 23/2 đã tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng qua giữa lúc căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran và tình hình Xyri.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4 tại Niu Yoóc tăng 1,55 USD, đứng ở mức 107,83 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 4/5/2011.

Tại Luân Đôn, dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng tháng tăng 72 xen và đóng cửa ở mức 123,62 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 2/5/2011.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu tăng cao là do thị trường dầu bị "quá tải". Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Iran và Xyri cũng tiếp tục gây tác động tiêu cực trong tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn.

Thêm vào đó, thông tin cho rằng Nhật Bản sẽ xem xét giảm 20% nhập khẩu dầu thô của Iran, khiến giá năng lượng gia tăng ở đất nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới này, cũng đẩy giá dầu tăng cao.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.