Giá dầu nối dài đà tăng do lo ngại về nguồn cung

Giá dầu tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch 28/1, giữa bối cảnh những lo ngại về nguồn cung vẫn hiện hữu sau khi cơn bão mùa Đông khắc nghiệt bất thường vừa càn quét nước Mỹ làm gián đoạn hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu thô. Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông cũng góp phần hỗ trợ thị trường.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Chiều phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent tăng 11 xu (0,2%) lên 67,68 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 19 xu (0,3%) lên 62,58 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu chủ chốt này đều tăng khoảng 3% trong phiên 27/1.

Theo ước tính của các nhà phân tích và giới giao dịch, sản lượng của các nhà sản xuất dầu mỏ Mỹ đã giảm tới 2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng quốc gia, trong những ngày cuối tuần trước, khi cơn bão mùa Đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm gây áp lực lớn lên hạ tầng năng lượng và hệ thống điện của nhiều bang tại Mỹ.

Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi tàu biển Vortexa cho thấy, xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các cảng ven Vịnh Mexico của Mỹ đã giảm về mức 0 trong ngày 25/1.

Theo ông Toshitaka Tazawa, chuyên gia phân tích tại Fujitomi Securities, sự sụt giảm sản lượng tại Kazakhstan cũng đang góp phần nâng đỡ giá dầu. Ông cho rằng xét tổng thể, triển vọng dư cung dầu toàn cầu trong năm nay, giữa bối cảnh vẫn tồn tại các rủi ro địa chính trị như căng thẳng Trung Đông, có thể khiến giá dầu WTI dao động quanh mốc 60 USD/thùng trong ngắn hạn.

Hai nguồn thạo tin cho biết, mỏ dầu lớn nhất Kazakhstan là Tengiz nhiều khả năng chỉ khôi phục được chưa đến một nửa công suất bình thường vào ngày 7/2, khi quá trình phục hồi sau vụ hỏa hoạn và mất điện vẫn diễn ra chậm.

Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết một tàu sân bay Mỹ cùng các tàu chiến hộ tống đã tới Trung Đông, qua đó tăng cường năng lực của Tổng thống Donald Trump trong việc bảo vệ lực lượng Mỹ hoặc tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran nếu cần. Theo các nhà phân tích của ANZ, động thái này làm gia tăng khả năng ông Trump sẽ thực hiện lời đe dọa tấn công ban lãnh đạo cấp cao của Iran, nhằm đáp trả việc trấn áp bạo lực các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Về phía nguồn cung, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác, trong đó có Nga, còn gọi là OPEC+, dự kiến sẽ tiếp tục tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong tháng 3/2026, tại cuộc họp diễn ra ngày 1/2.

Một cuộc khảo sát độc lập cho thấy tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ có thể tăng trong tuần kết thúc ngày 23/1, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất có khả năng giảm.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin thị trường dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ đã giảm trong tuần trước, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất lại tăng.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.