Giá dầu nhích nhẹ trước tín hiệu hạ nhiệt trong căng thẳng Mỹ-Trung

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 2/5 sau khi Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ về thuế quan, làm dấy lên kỳ vọng căng thẳng hạ nhiệt trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là hai quốc gia tiêu thụ dầu nhiều nhất hành tinh.
Chú thích ảnh
Giếng dầu tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 15 giờ 4 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng 9 xu Mỹ, tương đương 0,1%, lên 62,22 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ cũng nhích 6 xu Mỹ, cũng tương đương 0,1%, lên 59,30 USD/thùng. Tuy nhiên, nếu tính chung cả tuần (đến thời điểm hiện nay), giá Brent dự kiến giảm 7%, còn giá dầu WTI giảm 6% – mức giảm mạnh nhất trong vòng một tháng.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đang xem xét đề xuất của Washington về việc tổ chức đàm phán nhằm giải quyết các mức thuế quan của Mỹ. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho khả năng giảm căng thẳng thương mại giữa hai siêu cường - nhân tố đã làm rung chuyển các thị trường toàn cầu thời gian qua.

Ngoài ra, giá dầu ngày 2/5 cũng được hỗ trợ bởi tuyên bố của Tổng thống Trump về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu từ Iran. Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất của quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, thị trường lo ngại rằng cuộc chiến thương mại kéo dài có thể đẩy kinh tế toàn cầu vào suy thoái và kéo giảm nhu cầu tiêu thụ dầu, trong khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đang chuẩn bị tăng sản lượng – những yếu tố đã gây áp lực lớn lên giá dầu trong những tuần gần đây.

Reuters cho biết một số thành viên OPEC+ dự kiến sẽ đề xuất nhóm tăng tốc độ nâng sản lượng trong tháng 6/2025 – tháng thứ hai liên tiếp thực hiện điều chỉnh này. Tám quốc gia thuộc OPEC+ sẽ họp vào ngày 5/5 để đưa ra kế hoạch sản lượng tháng tới.

Phương Nga/ TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.