Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ tăng lên 41,27 USD/thùng

Giá dầu thế giới tăng trong phiên 29/7 sau khi Mỹ công bố số liệu cho thấy dự trữ dầu hàng tuần giảm mạnh.

Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 gia tăng trên toàn thế giới cũng làm gia tăng quan ngại về triển vọng nhu cầu "vàng đen".

Chú thích ảnh
Tại một trạm bán xăng ở Plano, bang Texas (Mỹ) ngày 20/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,2% lên 43,75 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 0,6% lên 41,27 USD/thùng.

Theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), trong tuần trước, dự trữ dầu Mỹ giảm 10,6 triệu thùng xuống 526 triệu thùng, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12/2019. Nhập khẩu dầu ròng của Mỹ giảm 1 triệu thùng/ngày xuống 1,9 triệu thùng/ngày.

Dự trữ dầu Mỹ giảm nhiều khả năng là do tác động của việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, cắt giảm sản lượng. Nhà phân tích cấp cao Phil Flynn tại Price Futures Group, Chicago, cho biết OPEC cắt giảm sản lượng và việc này được dự báo khiến dự trữ dầu tại Mỹ giảm hơn nữa.

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khi toàn cầu ghi nhận số ca lây nhiễm mới ở mức cao kỷ lục, đặc biệt tại Mỹ, là một trong những yếu tố chi phối thị trường dầu trong phiên này.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 30/7 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có 17.170.421 ca mắc COVID-19 và 669.225 ca tử vong.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với 4.567.168 ca bệnh và 153.701 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 66.391 ca mắc và 1.410 ca tử vong.

Một báo cáo liên bang công bố trên tờ The New York Times xác định dịch COVID-19 đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng tại 21 bang với mức độ Chính phủ ban bố "vùng đỏ". Trước diễn biến tình hình dịch bệnh nêu trên, chính quyền các bang và thành phố của Mỹ đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh lây lan.

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.