Giá dầu ngọt nhẹ mất hơn 7% do lo ngại nguồn cung dư thừa

Giá dầu ngọt nhẹ giao dịch tại thị trường New York giảm tới 7% trong phiên ngày 13/11 do những lo ngại về tình trạng dư cung kéo dài và nhu cầu “vàng đen” toàn cầu đang suy yếu.
Chú thích ảnh
 Cơ sở lọc dầu của Tập đoàn Exxon-Mobil (Mỹ) tại Port Jerome, Normandy, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Dầu thô Mỹ đã chạm mức thấp nhất của một năm, còn dầu Brent nới rộng mức giảm của phiên 12/11, nguyên nhân là do Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép lên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) không cắt giảm nguồn cung để đẩy giá dầu lên. Hai hợp đồng dầu chủ chốt này đã giảm hơn 20% giá trị kể từ mức “đỉnh” của bốn năm ghi nhận được hồi đầu tháng 10/2018.

Cuối phiên này, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 4,24 USD (7,1%) xuống 55,69 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc tại thị trường London giảm 4,65 USD (6,6%) xuống 65,47 USD/thùng, mức giảm nhiều nhất tính theo ngày kể từ tháng Bảy.

Các nhà giao dịch cho biết sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán, qua đó làm dấy lên những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu, cũng góp phần vào sự mất giá của "vàng đen".

Trong báo cáo hàng tháng, OPEC cho biết nhu cầu dầu thế giới trong năm 2019 sẽ tăng khoảng 1,29 triệu thùng/ngày, ít hơn 70.000 thùng so với dự đoán của tháng trước đó. Tuy nhiên, sản lượng tăng khoảng 127.000 thùng/ngày lên 32,9 triệu thùng/ngày.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih ngày 12/11 cho hay OPEC đã nhất trí rằng cần phải cắt giảm nguồn cung khoảng 1 triệu thùng/ngày vào năm tới so với mức của tháng 10/2018 để ngăn chặn tình trạng dư cung.

Tuy vậy, ngay cả khi Saudi Arabia cam kết giảm sản lượng, sản lượng dầu của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục mới 11,6 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, phía Nga đánh đi tín hiệu trái chiều về vấn đề này khi Giám đốc điều hành Lukoil Vagit Alekperov ngày 12/11 nói rằng ông không thấy việc cắt giảm sản lượng là cần thiết.

Minh Hằng/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.