Giá dầu Mỹ lại giảm xuống dưới 27 USD/thùng

Giá dầu thô của Mỹ đã giảm xuống dưới 27 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng 11/2 tại thị trường châu Á giữa lúc thị trường chịu thêm sức ép trước thông tin lượng dầu dự trữ lại Mỹ vẫn đang ở mức rất cao trong khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục tăng sản lượng khai thác.
Mặc dù báo cáo hàng tuần mới nhất của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 800.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 5/2, nhưng giới đầu tư vẫn cho rằng kho dự trữ dầu của Mỹ vẫn đang rất đầy.
Giá dầu Mỹ lại giảm xuống dưới 27 USD/thùng ảnh 1

Điểm bán xăng dầu của tập đoàn BP ở Brooklyn, thành phố New York (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường Singapore vào sáng 11/2, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3 đã giảm 55 xu, tương đương 2%, xuống còn 26,90 USD/thùng, tương tự giá dầu Brent giao tháng 4 giảm 32 xu, tương đương 1,04%, còn 30,52 USD/thùng. Trước đó, cũng buổi sáng cùng ngày, giá dầu WTI có thời điểm xuống còn 26,85 USD/thùng, mức giá này vẫn cao hơn mức 26,19 USD/thùng của ngày 20/1 - vốn được coi là mức thấp nhất kể từ tháng 5/2003. Tại thị trường New York (Mỹ), kết thúc phiên giao dịch ngày 10/2, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 3/2016 đã xuống còn 27,45 USD/thùng. 
Giới phân tích cho rằng tâm lý của thị trường vẫn chịu tác động tiêu cực khi OPEC vừa công bố báo cáo cho biết sản lượng dầu của khối này vẫn tăng 130.000 thùng /ngày trong tháng 1 vừa qua. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo lượng dầu dư thừa trên toàn thể giới sẽ còn lớn hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2016.
Chuyên gia phân tích Matt Smith thuộc hãng ClipperData cho hay nếu dựa trên cơ sở sản lượng dầu hiện tại của OPEC, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ bị dư cung khoảng 1,84 triệu thùng/ngày trong quý I/2016.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.