Giá dầu lao dốc khi ông Trump tăng phiếu

Thị trường dầu thế giới ngày 9/11 chứng kiến giá dầu mỏ lao dốc sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang có lợi thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Giá dầu lao dốc khi ông Trump tăng phiếu ảnh 1

Thiết bị bơm xăng tại Nhà máy lọc dầu của tập đoàn dầu khí Total tại Grandpuits-Bailly-Carrois, phía đông Paris (Pháp). Ảnh: AFP/TTXVN

Với kết quả kiểm phiếu tại 39 bang được công bố, ông Trump đã giành được 222 phiếu đại cử tri, trong khi đối thủ là bà Hillary Clinton giành được 209 phiếu đại cử tri.

Tính đến 10h30 sáng (giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ còn 43,30 USD/thùng. Trước đó, giá dầu này có lúc chạm mốc 43,07 USD/thùng, giảm hơn 4% so với giá chốt phiên trước đó và là mức thấp nhất tính từ tháng 9. Giá dầu thô Brent quốc tế cũng giảm 3% xuống 44,68 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán châu Á cũng liên tục giảm điểm. Chỉ số Nikkei 225 của sàn chứng khoán Tokyo giảm 4,87%, tương đương 836,69 điểm, xuống 16.334,69 điểm, chỉ vài phút trước khi bước vào phiên giao dịch chiều 9/11.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 2,82%, tương đương 646,73, xuống 22.262,74 trong khi chỉ số Shanghai Composite giảm 1,32%, tương đương 41,66 điểm, còn 3.106,23 điểm và chỉ số Shenzhen Composite Index mất 1,39%, tương đương 28,82 điểm, còn 2.051,62 điểm. Trong khi đó, tại Ấn Độ, chỉ số Sensex trên sàn chứng khoán Bombay giảm 6,08%.

Trong 1 diễn biến liên quan, giá vàng đã tăng mạnh trong khi đồng USD mất giá so với hàng loạt đồng tiền quốc tế khác.

Giới đầu tư kỳ vọng bà Clinton có thể lật ngược cuộc đua khi vẫn còn một số bang chiếm ưu thế của đảng Dân chủ vẫn chưa công bố kết quả kiểm phiếu. Việc bà Clinton chiến thắng sẽ tiềm ẩn ít nguy cơ bất ổn và khiến thị trường ổn định hơn. 

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.