Giá dầu lao dốc 3% trước kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+

Giá dầu đã lao dốc 3% trong phiên 29/9, khi triển vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng đã tạo áp lực lên "vàng đen".
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, giá dầu Brent giảm tới 2,16 USD (tương đương 3,1%) xuống chốt phiên ở mức 67,97 USD/thùng, sau khi vừa đạt mức cao nhất kể từ ngày 31/7 trong phiên cuối tuần trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 2,27 USD (3,45%) xuống còn 63,45 USD/thùng.

Ba nguồn tin cho biết, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (gọi chung là nhóm OPEC+) dự kiến sẽ họp vào ngày 5/10. Tại đây, OPEC+ có khả năng sẽ xác nhận việc tăng sản lượng ít nhất 137.000 thùng/ngày cho tháng 11 để giành lại thị phần. Đáng chú ý, OPEC+ hiện đang bơm ít hơn gần 500.000 thùng/ngày so với mục tiêu đề ra.

Nhà kinh tế trưởng của công ty tư vấn đầu tư Rystad Energy, ông Claudio Galimberti nhận định rằng khi OPEC+ chuyển hướng sang giành thị phần, các yếu tố cơ bản của thị trường năng lượng đang yếu đi và những lo ngại về tình trạng dư cung đang chiếm ưu thế.

Trong khi đó, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết, dầu thô đã bắt đầu được vận chuyển qua đường ống từ khu vực bán tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi gián đoạn. Hai nguồn tin trong ngành nói với Reuters rằng dòng chảy dầu thô từ Kurdistan đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức 150.000-160.000 thùng/ngày. Việc nối lại này dự kiến sẽ đưa trở lại thị trường quốc tế tới 230.000 thùng dầu thô/ngày.

Tuần trước, giá của cả hai loại dầu chuẩn đã tăng hơn 4%. Nguyên nhân là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đã làm giảm hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của nước này.

Hương Thủy (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.