Giá dầu lại tiến sát mốc 100 USD/thùng sau sự cố tại Iraq

Sáng 12/3, giá dầu thô tiếp tục tăng trở lại và tiến sát mốc 100 USD/thùng trên thị trường châu Á, sau khi Iraq ngừng hoạt động tại các cảng vận chuyển sau các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở hàng. Diễn biến này đã làm lu mờ nỗ lực xả kho dự trữ khẩn cấp kỷ lục từ các quốc gia tiêu thụ lớn.  
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu cập cảng Naftoport ở Gdansk, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn có thời điểm tăng vọt 7,9% lên mức 99,24 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng mạnh lên sát mức 94 USD/thùng.

Về nguyên nhân gián đoạn nguồn cung mới nhất, giới chức cảng vụ Iraq cho biết hai tàu chở dầu đã bị tấn công ngay tại khu vực bốc xếp. Sự cố này cho thấy rủi ro vận chuyển hàng hải đang lan rộng khắp khu vực, không chỉ giới hạn ở Eo biển Hormuz.

Iraq là một trong những quốc gia Vùng Vịnh đầu tiên phải giảm sản lượng dầu sau khi Eo biển Hormuz gần như đóng cửa, kéo theo sau là Kuwait và Saudi Arabia. Cho đến nay, các nhà sản xuất Vùng Vịnh đã phải cắt giảm sản lượng tương đương khoảng 6% tổng mức tiêu thụ toàn cầu và mức cắt giảm có thể còn tăng thêm.

Để hạ nhiệt thị trường, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã phối hợp tung ra 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, trong đó Mỹ đóng góp 172 triệu thùng. Đây là đợt xả kho lịch sử, vượt xa quy mô từng được thực hiện khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Tuy nhiên, các chuyên gia tại công ty tài chính Bannockburn Capital Markets nhận định rằng nỗ lực của IEA đã bị thị trường hoàn toàn phớt lờ. Họ cảnh báo động thái này thậm chí có thể gửi đi tín hiệu sai lệch, khiến giới giao dịch thêm lo ngại về những góc khuất nghiêm trọng của tình hình.

Về triển vọng giá, ngân hàng Westpac đánh giá rằng khi căng thẳng tiếp tục leo thang, giá dầu Brent nhiều khả năng sẽ thiết lập mặt bằng mới trong khoảng 90-110 USD/thùng vào tuần tới. Động lực tăng giá càng được củng cố khi kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran ngày càng trở nên mờ mịt.

Hương Thủy - Tổng hợp

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.