Giá dầu khởi đầu Năm mới với 'nốt nhạc vui'

Khởi đầu Năm mới 2022, thị trường dầu mỏ châu Á đánh đi tín hiệu tích cực, khi cả hai mặt hàng dầu mỏ chủ chốt đều lên giá.
Chú thích ảnh
Xe tải chở dầu thô tới nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, đầu phiên giao dịch 3/1, giá dầu Brent tăng 67 xu (0,86%) lên 78,45 USD/thùng, còn giá dầu chuẩn Tây Texas (WTI) tăng 77 xu (1,02%) lên 75,98 USD/thùng. Năm 2021, giá dầu đã tăng khoảng 50%, nhờ đà phục hồi của kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới đang phủ “mây đen” lên thị trường dầu mỏ. Các chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo người dân nước này cần chuẩn bị cho tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trong những tuần tới, khi tình hình dịch COVID-19 chuyển biến xấu đi do sự gia tăng hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ và trường học mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ đông.

Các nhà phân tích đã hạ dự báo giá dầu trong năm 2022 giữa bối cảnh biến thể Omicron có thể cản trở đà phục hồi nhu cầu nhiên liệu và có nguy cơ thúc đẩy tình trạng dư cung khi các nhà sản xuất bơm thêm dầu.

Trong một cuộc khảo sát, 35 nhà kinh tế và nhà phân tích dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 73,57 USD/thùng vào năm 2022, thấp hơn khoảng 2% so với mức 75,33 USD/thùng được dự báo hồi tháng 11/2011. Đây là mức hạ dự báo đầu tiên cho năm 2022 kể từ cuộc khảo sát hồi tháng Tám.

Giá dầu WTI dự kiến sẽ đạt trung bình 71,38 USD/thùng trong năm 2022, thấp hơn dự báo 73,31 USD/thùng đưa ra hồi tháng trước.

Trà My  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.