Giá dầu hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch chiều 21/3, hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp do lo ngại nguồn cung thắt chặt. Nguyên nhân là do Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) cũng có kế hoạch cắt giảm sản lượng.
Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu Sepehr và Jafir ở Đông Nam Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 14 xu Mỹ (0,2%) lên 72,14 USD/thùng vào lúc 13 giờ 42 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 16 xu Mỹ (0,2%) lên 68,23 USD/thùng. Cả hai loại dầu Brent và WTI đang hướng tới mức tăng khoảng 2% trong tuần này, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu năm 2025.

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các lệnh trừng phạt mới liên quan đến Iran, trong đó lần đầu tiên nhắm mục tiêu vào một nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc, cùng với các công ty và tàu thuyền khác tham gia vận chuyển dầu thô từ Iran sang Trung Quốc. Đây là lần thứ tư Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Iran kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào tháng 2/2025 sẽ tái khởi động chiến dịch "gây áp lực tối đa" lên Tehran, với mục tiêu đưa xuất khẩu dầu của Iran về 0.

Các nhà phân tích tại Ngân hàng ANZ dự đoán xuất khẩu dầu thô của Iran sẽ giảm 1 triệu thùng/ngày do các lệnh trừng phạt ngày càng thắt chặt. Tuy nhiên, theo công ty theo dõi hành trình Kpler, xuất khẩu dầu thô của Iran trong tháng 2/2025 vẫn đạt hơn 1,8 triệu thùng/ngày.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi thông báo mới từ OPEC+ vào thứ Năm (20/3). Theo đó, bảy thành viên trong nhóm sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng để bù vào phần sản lượng khai thác vượt hạn ngạch. Mức cắt giảm hàng tháng sẽ từ 189.000- 435.000 thùng/ngày và kế hoạch này sẽ kéo dài đến tháng 6/2026.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.