Giá dầu hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6

Giá dầu giảm trong phiên chiều 8/8 và đang hướng tới tuần giảm giá mạnh nhất kể từ cuối tháng 6/2025.
Chú thích ảnh
Giá dầu giảm trong phiên chiều 8/8. Ảnh tư liệu: TTXVN

Nguyên nhân là do vòng áp thuế mới nhất của Mỹ đang gây áp lực lên triển vọng kinh tế, trong khi các cuộc đàm phán sắp tới giữa hai nguyên thủ của Mỹ và Nga làm dấy lên triển vọng nới lỏng trừng phạt đối với Moskva.

Vào lúc 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 51 xu xuống 65,92 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 57 xu xuống 63,31 USD/thùng.

Tính đến hiện tại, giá dầu Brent và WTI đang trên đà giảm lần lượt 4% và 6% trong cả tuần.

Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ nhận định trong một ghi chú rằng việc Mỹ tăng thuế đối với hàng loạt đối tác thương mại đã làm dấy lên lo ngại về sức ép lên hoạt động kinh tế, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô. Họ cũng lưu ý rằng điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ đã tăng trưởng yếu hơn dự kiến.

Trong khi đó, thông báo hôm 7/8 của Điện Kremlin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau trong những ngày tới đã làm gia tăng kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao cho tình hình ở Ukraine. Diễn biến này được dự đoán sẽ dẫn đến việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Moskva, giúp đưa thêm nhiều thùng dầu ra một thị trường vốn đã dư cung.

Nhà phân tích thị trường độc lập Tina Teng cho hay, việc ông Trump đầu tuần này cảnh báo tăng thuế đối với Ấn Độ nếu tiếp tục mua dầu của Nga được xem là động thái gây thêm áp lực, buộc Nga phải đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Một loạt diễn biến này đã đè nặng lên giá dầu, vốn đã chịu áp lực từ quyết định tăng sản lượng vào tháng 9 của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) hồi cuối tuần trước.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.