Giá dầu hồi phục giúp cổ phiếu dầu khí tăng mạnh trong phiên 18/5

Giá dầu hồi phục cùng với sự tích cực của thị trường chung đã giúp nhóm cổ phiếu dầu khí tăng mạnh trong phiên hôm nay (18/5).

Theo đó, GAS tăng tới 3,7%, PLX tăng 1,9%, POW tăng 1%, PVD tăng 4,3%, PVS tăng 1,6%, PVB tăng 0,7%...

Giá dầu châu Á tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch chiều 18/5, nhờ nỗ lực cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất dầu cũng như các dấu hiệu phục hồi trong nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, giữa lúc các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 dần được nới lỏng.

Tại thị trường Singapore, giá dầu Brent tăng 1,33 USD (4,1%) lên 33,83 USD/thùng vào lúc 13 giờ 34 phút (giờ Việt Nam), còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,65 USD (5,6%) lên 31,08 USD/thùng.

Ngoài ra, các mã cổ phiếu trụ cột trong nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng ở chiều tăng giá. Cụ thể, VPB tăng tới 5,2%, VCB tăng 3,3%, CTG tăng 2,2%, TCB tăng 2%, EIB tăng 1,6%, HDB tăng 1,5%, ACB tăng 0,5%...

Bên cạnh đó, phiên hôm nay, những mã cổ phiếu trụ cột, đầu ngành trong rổ cổ phiếu VN30 đồng loạt tăng giá. Trong rổ cổ phiếu này có tới 24 mã tăng giá, trong khi chỉ có 5 mã giảm giá và 1 mã đứng giá.

Các mã tăng mạnh như: VRE tăng 1,9%, PNJ tăng 2,4%, MWG tăng 4,1%..., đặc biệt HPG tăng tới 6,8% lên mức giá trần.

Dù thị trường tăng nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng. Cụ thể, tại sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 89,61 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh là VHM (hơn 37,5 tỷ đồng), BID (hơn 26,7 tỷ đồng) và CTG gần 18 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 6,3 tỷ đồng. Theo đó SHB bị bán ròng hơn 4 tỷ đồng, SHS trên 1,4 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCOM, khối ngoại bán ròng hơn 14,72 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh nhất là ACV, đạt hơn 11,1 tỷ đồng, tiếp đến là QNS (hơn 2,2 tỷ đồng), NTC (hơn 1 tỷ đồng).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/5, VN - Index tăng 9,98 điểm (1,21%) lên 837,01 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 254 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 4.444,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 206 mã tăng giá, 56 mã đứng giá và 156 mã giảm giá.

HNX – Index giảm 0,48 điểm (0,44%) xuống 108,54 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 56,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 492,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 84 mã tăng giá, 66 mã đứng giá và 59 mã giảm giá.

Trên thị trường chứng khoán thế giới, các thị trường chứng khoán châu Á chốt phiên 18/5 lên điểm, khi các biện pháp phong tỏa tiếp tục được nới lỏng trên toàn cầu, dù các số liệu mới cho thấy tác động mạnh về kinh tế của đại dịch COVID-19. 

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,48%, hay 96,26 điểm, lên 20.133,73 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,58%, hay 137,3 điểm, lên 23.934,77 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,24%, hay 6,96 điểm, lên 2.875,42 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 9,83%, hay 0,51%, lên 1.937,11 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.