Giá dầu hạ nhiệt dù Trung Đông căng thẳng

Giá dầu châu Á giảm nhẹ trong phiên 12/6, đảo ngược đà tăng trước đó, trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá quyết định chuyển nhân sự khỏi Trung Đông của Mỹ trước thềm các cuộc đàm phán với Iran về hoạt động hạt nhân của nước này.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Hague, Hà Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Khoảng 13 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 49 xu (0,7%) xuống 69,28 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 41 xu (0,6%) xuống 67,74 USD/thùng.

Trước đó một ngày, cả hai hợp đồng dầu chủ chốt này đều đã tăng vọt hơn 4%, chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang rút nhân sự vì Trung Đông "có thể là một nơi nguy hiểm" và khẳng định Mỹ sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phía Iran, nước này tuyên bố hoạt động hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Căng thẳng leo thang với Iran đã làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ. Hai bên dự kiến sẽ có cuộc gặp vào ngày 15/6.

Hãng tin Reuters ngày 11/6 dẫn các nguồn tin từ Mỹ và Iraq cho biết, Mỹ đang chuẩn bị sơ tán một phần đại sứ quán tại Iraq và cho phép thân nhân quân nhân rời khỏi các địa điểm ở Trung Đông do rủi ro an ninh gia tăng trong khu vực. Iraq là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), chỉ sau Saudi Arabia.

Theo ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, giá dầu suy yếu sau khi chạm các mức kháng cự kỹ thuật quan trọng trong đợt tăng giá ngày 11/6. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư đang đặt cược rằng cuộc gặp Mỹ-Iran vào ngày 15/6 sẽ giúp giảm căng thẳng.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu dự trữ trong các kho của Mỹ đã giảm 3,6 triệu thùng xuống còn 432,4 triệu thùng trong tuần trước. Con số này giảm nhiều hơn so với mức dự báo giảm 2 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra.

Minh Hằng/ TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.