Giá dầu hạ nhiệt do lo ngại thuế quan

Trong phiên giao dịch chiều 9/7, giá dầu tại thị trường châu Á giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất hai tuần trong phiên trước, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi sự rõ ràng về chính sách thuế quan mới của Mỹ.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Quezon, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 13 giờ 1 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 15 xu (0,2%) xuống 70 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 16 xu (0,2%) xuống 68,17 USD/thùng.

Quyết định trì hoãn áp thuế mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thắp lên hy vọng cho các đối tác thương mại lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu về khả năng đạt được thỏa thuận giảm thuế, nhưng lại khiến một số nhà xuất khẩu nhỏ hơn như Nam Phi hoang mang và làm cho các doanh nghiệp không rõ định hướng sắp tới.

Ông Trump đã lùi thời hạn áp thuế từ ngày 9/7 sang ngày 1/8 và khẳng định đây là thời hạn cuối cùng, đồng thời tuyên bố sẽ không có bất kỳ sự gia hạn nào.

Ông cũng cho biết sẽ áp thuế 50% đối với đồng nhập khẩu và sớm ban hành các mức thuế đã cảnh báo trước đó đối với chất bán dẫn và dược phẩm, qua đó mở rộng cuộc chiến thương mại đang gây chấn động thị trường toàn cầu.

Nhà phân tích thị trường cấp cao của công ty môi giới OANDA, ông Kelvin Wong, nhận định các yếu tố kéo giá dầu giảm bao gồm sự thiếu chắc chắn xung quanh việc Mỹ áp dụng các loại thuế quan khác nhau (theo từng quốc gia và từng ngành hàng cụ thể) và khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh, còn gọi là OPEC+ tăng sản lượng.

Thị trường lo ngại rằng các mức thuế quan có thể làm giảm nhu cầu dầu. Hơn nữa, dù nhu cầu đi lại trong dịp lễ Quốc khánh 4/7 của Mỹ tăng cao, số liệu từ các nguồn tin trong ngành cho thấy tồn kho dầu thô của nước này có thể đã tăng khoảng 7,1 triệu thùng, dù tồn kho các sản phẩm xăng dầu lại giảm.

Trong một báo cáo gửi khách hàng, các nhà phân tích của ngân hàng ING cho rằng số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) không mấy khả quan cho giá dầu, nhưng những thay đổi trong tồn kho các sản phẩm tinh chế lại mang tính tích cực hơn. Dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ được công bố trong ngày 9/7 theo giờ Mỹ.

Theo năm nguồn tin, các nhà sản xuất dầu thuộc OPEC+ dự kiến sẽ có một đợt tăng sản lượng lớn nữa vào tháng Chín, khi họ hoàn tất việc dỡ bỏ các cam kết cắt giảm sản lượng tự nguyện của tám thành viên và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) chuyển sang hạn ngạch cao hơn.

Ông Suvro Sarkar, trưởng nhóm ngành năng lượng của ngân hàng DBS, cho rằng giá dầu vẫn kiên cường một cách đáng ngạc nhiên trước việc OPEC+ đẩy mạnh bổ sung nguồn cung.

Về nguồn cung dài hạn, trong báo cáo hàng tháng công bố mới đây, EIA dự báo rằng Mỹ sẽ sản xuất ít dầu hơn vào năm 2025 so với dự kiến trước đây, do giá dầu giảm đã buộc các nhà sản xuất trong nước phải giảm tốc độ hoạt động trong năm nay.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.