Giá dầu giảm trở lại

Giá dầu trên thị trường châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều ngày 4/2 sau đợt phục hồi kéo dài ba ngày.
Giá dầu trên thị trường châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều ngày 4/2 sau đợt phục hồi kéo dài ba ngày. Giới đầu tư vẫn đang băn khoăn về việc liệu giá dầu đã chạm đáy hay chưa sau khi đã giảm 60% kể từ tháng 6/2014.
Giá dầu giảm trở lại ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: cnpc.com.

Tại thị trường Singapore chiều 4/2, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 3/2015 giảm 68 xu Mỹ xuống 52,37 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 14 xu Mỹ xuống 57,77 USD/thùng. Giá dầu WTI đã tăng 3,48 USD lên 53,05 USD/thùng vào cuối phiên giao dịch 3/2, ghi dấu mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 31/12/2014, trong khi dầu Brent cũng tăng 3,16 USD lên 57,91 USD/thùng - mức cao nhất kể từ phiên 30/12/2014, khi nhà đầu tư "hào hứng" với những dấu hiệu cho thấy hoạt động khai thác dầu khí đang thu hẹp lại.

Trong đợt tăng bắt đầu từ phiên 30/1 tới phiên 3/2, giá dầu thô đã tăng gần 20%, trong bối cảnh các “đại gia” dầu mỏ như tập đoàn BP và BG Group cắt giảm mạnh đầu tư.

Ken Hasegawa, nhà quản lý kinh doanh năng lượng thuộc Newedge Group tại Tokyo, cho biết, thị trường dầu mỏ rất dễ biến động mạnh sau khi đã phục hồi trong ba ngày. Ngày càng khó phán đoán hướng đi của giá dầu vì những yếu tố cơ bản của thị trường dầu vẫn không thay đổi. Theo ông, giá dầu có thể dao động tăng giảm khoảng 10 USD trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích tỏ ý nghi ngờ về khả năng đà phục hồi của giá dầu được duy trì, khi trong thời gian trước mắt, cung vẫn vượt cầu.


Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.