Giá dầu giảm trên thị trường châu Á do nhà đầu tư chốt lời

Giá dầu đã quay đầu thoái lui trên thị trường châu Á trong phiên sáng ngày 4/11 do các nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau khi đã thu được lợi nhuận kha khá từ mấy phiên đi lên gần đây.

Giá dầu đã quay đầu thoái lui trên thị trường châu Á trong phiên sáng ngày 4/11 do các nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau khi đã thu được lợi nhuận kha khá từ mấy phiên đi lên gần đây.

Trên sàn giao dịch điện tử Xingapo sáng 4/11, giá dầu thô ngọt nhẹ Niu Yoóc giao tháng 12/2011 giảm 35 xu xuống 93,72 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 30 xu xuống 110,53 USD/thùng.

Victor Shum, chuyên viên phân tích cấp cao tại Công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz có trụ sở tại Xingapo nhận định giá dầu đảo chiều đi xuống phiên sáng 4/11 chủ yếu do hoạt động bán ra chốt lời của các nhà đầu tư sau khi thị trường dầu mỏ có phiên tăng mạnh hôm trước, nhờ động thái cắt giảm lãi suất bất ngờ của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB). Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo thị trường dầu mỏ có thể sẽ có đợt giảm sâu hơn khi các mức giá hiện tại đã không còn phù hợp với triển vọng kinh tế tại Mỹ và châu Âu nữa. Theo ông, "mức giá khoảng 94 USD/thùng đối với giá dầu ngọt nhẹ Niu Yoóc và trên 110 USD/thùng đối với giá dầu Brent Biển Bắc có vẻ là quá cao so với tình hình kinh tế hiện nay tại cả châu Âu và Mỹ. Mặc dù Chính phủ Hy Lạp có thể không tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về gói cứu trợ dành cho nước này, song cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone không vì thế mà giảm bớt căng thẳng".

Thùy Chi (Theo AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.