Giá dầu giảm trên 2% trước khả năng kinh tế thế giới giảm tốc

Sau các phiên hồi phục gần đây, giá dầu thế giới đã sụt giảm hơn 2% trong ngày giao dịch 14/1 trước áp lực của số liệu cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu ở Trung Quốc đang giảm sút, qua đó làm dấy lên những lo ngại rằng đà tăng trưởng kinh tế giảm tốc trên toàn cầu có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu.
Chú thích ảnh
Điều chỉnh giá xăng dầu tại Karachi, Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, khép lại phiên này tại New York, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,49 USD, hay 2,5% xuống còn 58,99 USD/thùng. Trong lúc giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 1,08 USD (hay 2,1%) và chốt phiên ở mức 50,51 USD/thùng.

Gần đây giá dầu đã tăng hơn 18% kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất trong một năm rưỡi qua vào cuối tháng 12/2018.

Số liệu cho thấy hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ suy giảm đã một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về đà tăng trưởng chậm lại trên toàn cầu, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ “vàng đen”. Hoạt động xuất khẩu tháng 12 của Trung Quốc đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hai năm qua, trong khi nhập khẩu cũng đi xuống.

Với sự khởi sắc của giá dầu gần đây, các quan chức của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dường như tin tưởng hơn rằng giá dầu sẽ được hỗ trợ bởi thỏa thuận cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu/ngày tổng cộng sẽ có hiệu lực trong tháng này. Các nước trong và ngoài OPEC đã đạt được thỏa thuận này hồi tháng 12 vừa qua.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih mới đây cho rằng thị trường dầu đang “đi đúng hướng” và OPEC không cần thiết phải có một cuộc họp bất thường trước kỳ họp tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Tư tới.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.