Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp tại châu Á

Giá dầu châu Á giảm phiên thứ hai liên tiếp chiều 23/6 và đang hướng đến mức giảm hơn 3% trong cả tuần, khi mức tăng lãi suất cao hơn dự đoán tại Anh và những cảnh báo về khả năng tăng lãi suất ở Mỹ làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu.
Chú thích ảnh
Một giếng dầu ở Qahtaniyah, tỉnh Hasakah, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 13 giờ 55 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 56 xu Mỹ, hay 0,8%, xuống 73,58 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 60 xu Mỹ, hay 0,9%, xuống 68,91 USD/thùng.

Chuyên gia phân tích Tina Teng của công ty CMC Markets nhận định những lo ngại về suy thoái đang gia tăng sau các quyết định nâng lãi suất của các ngân hàng trung ương và quan điểm nghiêng về thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bên cạnh đó, bà Teng cho biết sự mạnh lên của đồng USD cũng đang đè nặng lên giá dầu. “Đồng bạc xanh” đã tăng 0,3% trong tuần này, khiến dầu vốn là hàng hóa được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Giá dầu Brent và WTI đã giảm khoảng 3% trong phiên trước sau khi Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, làm dấy lên những lo ngại về khả năng nhu cầu nhiên liệu giảm do kinh tế tăng chậm lại.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed sẽ điều chỉnh lãi suất một cách thận trọng khi các nhà hoạch định chính sách đang hướng đến việc kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Lãi suất cao hơn sẽ làm tăng chi phí đi vay của người tiêu dùng và doanh nghiệp, từ đó có thể làm chậm đà tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu. Nhưng lo ngại về khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất đã phủ bóng lên triển vọng nhu cầu nhiên liệu trong thời gian còn lại của năm nay.

Thị trường đang chờ đợi Chỉ số các nhà quản lý mua hàng (PMI) từ các nước để có nhận định về hoạt động chế tạo và các xu hướng nhu cầu.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.