Giá dầu giảm mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Trump

Giá dầu đã hạ nhiệt mạnh sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể sớm đi đến hồi kết.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo tờ The Guardian (Anh), 24 giờ qua được xem là giai đoạn đầy biến động trên các thị trường toàn cầu.

Trong phiên giao dịch ngày 9/3, giá dầu thô WTI có thời điểm vượt ngưỡng 100 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Giá dầu Brent, chuẩn mực quốc tế của thị trường dầu thô cũng có giai đoạn vọt lên trên 100 USD/thùng. Đà tăng này kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh trên các thị trường chứng khoán lớn tại châu Á và châu Âu. Phố Wall cũng mở cửa trong trạng thái chịu nhiều áp lực.

Nhưng cùng ngày 9/3, khi được hỏi liệu chiến sự có thể kết thúc trong vài ngày hay vài tuần, Tổng thống Trump chia sẻ với các phóng viên: “Tôi nghĩ là sớm thôi. Rất sớm. Họ đã mất tất cả, kể cả bộ máy lãnh đạo”.

Lập tức, giá dầu Brent, sau khi leo lên mức cao tới 119,5 USD/thùng trong ngày 9/3, đã giảm mạnh và chốt phiên ở mốc 98,96 USD/thùng.

Trên Phố Wall, chỉ số S&P 500 cũng thoát khỏi sắc đỏ để khép lại phiên giao dịch trong trạng thái tăng điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,4% vào cuối phiên, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 97 điểm, tương đương khoảng 0,2%. Chỉ số Nasdaq ghi nhận mức tăng mạnh hơn, khoảng 1%. Diễn biến này đánh dấu thị trường phục hồi so với đầu phiên giao dịch, khi từng lao dốc mạnh.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.