Giá dầu giảm hơn 2% do lo ngại nguồn cung dư thừa

Trong phiên giao dịch ngày 11/9, giá dầu thế giới giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng Mỹ có thể dỡ bỏ trừng phạt nhằm mở đường cho cuộc gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Khép phiên này tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 10/2019 đã giảm 1,65 USD (2,9%) xuống 55,75 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 11/2019 cũng giảm 1,57 USD (2,5%) xuống 60,81 USD/thùng.

Chú thích ảnh
Bể chứa dầu tại một nhà máy lọc dầu ở Haradh, cách thành phố Dhahran của Saudi Arabia 280km về phía Tây Nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyên gia phân tích dầu mỏ Giovanni Staunovo tại UBS cho rằng thông tin này đã chi phối thị trường dầu mỏ vì nếu quan hệ giữa Mỹ và Iran giảm căng thẳng thị trường dầu mỏ sẽ tăng thêm nguồn cung từ Iran.

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 11/9 cho biết kinh tế toàn cầu giảm tốc là nguyên nhân khiến nhu cầu dầu mỏ trên thế giới trong năm 2020 sụt giảm, đồng thời nhận định cần phải nỗ lực nhằm tránh lặp lại tình trạng dư thừa dầu mỏ.

Trong một báo cáo hàng tháng, OPEC cho biết nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 1,08 triệu thùng/ngày, ít hơn 60.000 thùng/ngày so với dự đoán trước đó, đồng thời cho rằng thị trường “vàng đen” sẽ rơi vào tình trạng dư cung.

Triển vọng không khả quan về nhu cầu dầu mỏ được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc và tiến trình Brexit gây sức ép đối với các nước OPEC và các quốc gia đối tác khác, gồm Nga, nhằm tiếp tục chính sách cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Vân Anh (Reuters, THX)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.