Giá dầu giảm hơn 1 USD khi nỗi lo nguồn cung dịu bớt

Giá dầu thế giới giảm hơn 1 USD trong phiên 5/2 sau khi Mỹ và Iran nhất trí tổ chức đàm phán tại Oman vào ngày 6/2. Động thái này giúp xoa dịu lo ngại về một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng có thể làm gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất dầu mỏ trọng điểm ở Trung Đông.
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,31 USD (tương đương 1,89%) xuống 68,15 USD/thùng vào lúc 14 giờ 54 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,24 USD (1,90%) xuống 63,90 USD/thùng.

Trước đó, thị trường đã chứng kiến giá dầu tăng khoảng 3% trong phiên 4/2 do tin đồn đàm phán có nguy cơ đổ vỡ. Tuy nhiên, giới chức hai bên sau đó xác nhận cuộc gặp vẫn sẽ diễn ra bất chấp những bất đồng sâu sắc về nội dung thảo luận.  

Ông Mukesh Sahdev, Giám đốc điều hành công ty tư vấn năng lượng XAnalysts, nhận định giá dầu giảm do rủi ro địa chính trị hạ nhiệt sau khi có thông tin về cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng cuộc gặp này có thể làm lộ rõ thêm các khác biệt giữa các bên và phí rủi ro có thể sớm tăng trở lại.

Bất chấp đàm phán, thị trường vẫn thận trọng trước nguy cơ Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện các lời đe dọa tấn công Iran – nhà sản xuất lớn thứ tư của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Mối lo ngại lớn nhất là sự gián đoạn dòng chảy dầu qua Eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng tiêu thụ dầu của thế giới.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giá dầu phiên này cũng chịu áp lực giảm do sự mạnh lên của đồng USD. Trong khi đó, báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố hôm 4/2 cho thấy dự trữ dầu của nước này đã giảm trong tuần trước do ảnh hưởng của bão tuyết. Tuy nhiên, thông tin này chưa đủ sức đảo ngược đà giảm giá hiện tại của “vàng đen”.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.