Giá dầu giảm hơn 1% sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 21/1, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng vào ngày đầu tiên nhậm chức, làm dấy lên lo ngại về việc sản lượng của Mỹ tăng cao trong bối cảnh thị trường dự kiến sẽ dư cung trong năm nay.
Chú thích ảnh
Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Carson, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 86 xu (tương đương 1,1%) xuống 79,29 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2025 chốt phiên ở mức 75,89 USD/thùng, giảm 1,99 USD hay 2,6%.

Nhà phân tích Robert Yawger của ngân hàng Mizuho cho rằng giá giảm là do nguồn cung dầu dồi dào. Ông nhắc đến sản lượng kỷ lục của Mỹ và việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh tiếp tục cắt giảm sản lượng ở mức 5,86 triệu thùng/ngày.

Ông Yawger nhấn mạnh thị trường đang thiếu hụt nhu cầu, lưu ý rằng các nhà máy lọc dầu sẽ không mua dầu thô nếu không cần tăng sản xuất nhiên liệu.

Thị trường dự kiến sẽ dư cung trong năm nay do hoạt động kinh tế trì trệ và những nỗ lực chuyển đổi năng lượng ảnh hưởng đến nhu cầu ở các quốc gia tiêu thụ lớn như Mỹ và Trung Quốc. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) tái khẳng định dự báo giá dầu sẽ giảm trong cả năm nay và năm tới.

Việc đề xuất áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico của Tổng thống Trump bị hoãn đến ngày 1/2 đã giúp giảm bớt những lo ngại về nguy cơ nguồn cung sớm bị thắt chặt đối với các nhà máy lọc dầu của Mỹ. Nhiều nhà máy chuyên xử lý loại dầu nhập khẩu từ hai quốc gia này.

Một thông tin giúp kìm hãm đà giảm của giá dầu là việc ông Trump cho biết có thể sẽ dừng mua dầu từ Venezuela. Mỹ là nước mua dầu lớn thứ hai của Venezuela, sau Trung Quốc.

Hương Thủy (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.