Giá dầu giảm do lo ngại triển vọng nhu cầu yếu

Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch chiều 29/4 khi các nhà đầu tư hạ triển vọng nhu cầu do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch chiều 29/4. Ảnh minh họa: TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 51 xu Mỹ (0,8%) xuống 65,35 USD/thùng vào lúc 13 giờ 35 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 50 xu Mỹ (0,8%) xuống 61,55 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều giảm hơn 1 USD vào phiên giao dịch trước đó.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Priyanka Sachdeva tại Phillip Nova nhận định rằng thị trường đang theo dõi sát sao các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Việc thiếu niềm tin vào nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, cùng với việc chưa có dấu hiệu rõ ràng về nhu cầu của Trung Quốc phục hồi sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá dầu.

Theo một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, phần lớn các nhà kinh tế cho rằng việc Mỹ áp thuế lên hàng nhập khẩu có thể khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái trong năm nay.

Ngân hàng Barclays vừa hạ dự báo giá dầu Brent trong năm 2025 xuống 70 USD/thùng, giảm 4 USD so với dự báo trước đó do căng thẳng thương mại gia tăng.

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+ thay đổi chiến lược sản xuất dẫn đến tình trạng dư cung khoảng 1 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Trong khi đó, một số thành viên của OPEC+ sẽ đề xuất tăng sản lượng trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 6/2025, các nguồn tin cho biết. Theo các chuyên gia, giá dầu sẽ giảm đáng kể nếu các nước xuất khẩu tăng sản lượng.

Theo một cuộc thăm dò sơ bộ của hãng tin Reuters, dự trữ dầu thô của Mỹ dự kiến tăng khoảng 500.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 15/4. Viện Dầu khí Mỹ (API) sẽ công bố lượng dự trữ vào ngày 29/4, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ công bố vào ngày 30/4.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.