Giá dầu dứt chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp

Giá dầu đã phục hồi trong phiên giao dịch 22/8 sau bốn phiên giảm do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong vài tuần tới.
Chú thích ảnh
Vòi bơm dầu tại một cây xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,17 USD (1,54%) lên 77,22 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,08 USD (1,5%) lên 73,01 USD/thùng.

Biên bản cuộc họp tháng 7/2024 của Fed công bố vào thứ Tư (21/8) cho thấy hầu hết các quan chức của Fed đều tin tưởng rằng cơ quan này sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín tới tới. Lãi suất tăng làm tăng chi phí vay, có thể làm chậm hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu mỏ.

Chủ tịch Fed, Jerome Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu vào thứ Sáu (23/8) tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên ở Jackson Hole, Wyoming. Các nhà giao dịch đang chờ đợi thông tin về việc liệu ông Powell có đưa ra dự định cắt giảm lãi suất 25 hay 50 điểm cơ bản hay không.

Đồng USD giảm gần đây do lo ngại về nền kinh tế yếu đã hỗ trợ giá dầu khi người mua sử dụng các loại tiền tệ khác phải trả ít tiền hơn khi mua dầu thô được định giá bằng USD.

Một báo cáo của Chính phủ Mỹ công bố vào thứ Tư (21/8) cho thấy dự trữ dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất đã giảm nhiều hơn dự kiến vào tuần trước, dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang tăng lên cũng hỗ trợ giá dầu.

Các nhà đầu tư đang theo sát Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, có thể xem xét lại kế hoạch nới lỏng dần một số biện pháp cắt giảm sản lượng vào tháng 10/2024. OPEC+ cho biết kế hoạch tăng sản lượng có thể bị tạm dừng hoặc đảo ngược nếu cần.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.