Giá dầu đi lên trên thị trường châu Á trong chiều 13/6

Giá dầu tăng tại châu Á trong phiên chiều 13/6 nhờ hoạt động mua vào của giới đầu tư, những đà tăng bị hạn chế khi thị trường vẫn thận trọng trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác đưa ra quyết định về chính sách lãi suất.
Chú thích ảnh
Một giếng dầu tại thị trấn Qahtaniyah, tỉnh Hasakah, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 13 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 77 xu Mỹ, hay 1,1%, lên 72,61 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 56 xu Mỹ, hay 0,8%, lên 67,68 USD/thùng.

Phiên trước, cả hai loại dầu này đều giảm khoảng 3 USD do nguồn cung toàn cầu gia tăng và những lo ngại về tăng trưởng nhu cầu. Ông Tatsufumi Okoshi, chuyên gia kinh tế cấp cao của công ty chứng khoán Nomura Securities, cho biết nhiều nhà đầu tư đã "bắt đáy" sau phiên bán ra mạnh mẽ trước đó.

Chuyên gia này dự đoán giá dầu có thể giảm hơn nữa do đà tăng trưởng kinh tế chậm chạp của Trung Quốc. Ông dự đoán giá dầu WTI sẽ dao động trong khoảng 62,50-75 USD/thùng trong suốt mùa hè này, nhưng chủ yếu là dưới 70 USD/thùng.

Phần lớn thị trường đang dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần này. Các đợt nâng lãi suất vừa qua của ngân hàng này đã đẩy đồng USD mạnh lên, khiến cho dầu vốn là hàng hóa được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự đoán sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nữa để kiềm chế lạm phát. Còn Ngân hàng trung ương Nhật Bản được dự đoán sẽ duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng.

Thị trường cũng đang chờ đợi dự báo nhu cầu từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Khánh Ly (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.