Giá dầu đạt mức cao nhất trong nhiều tháng

Giá dầu tăng hơn 2% trong phiên 15/1 do sự sụt giảm trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ và nguy cơ gián đoạn nguồn cung do các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga.
Chú thích ảnh
Vòi bơm dầu tại một cây xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phiên này, giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên tăng 2,11 USD (tương đương 2,64%) lên 82,03 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 2,54 USD (3,28%), lên 80,04 USD/thùng. Đây là mức cao nhất của hai loại dầu này lần lượt kể từ tháng 8/2024 và tháng 7/2024.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022 trong tuần trước, do xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Tuy nhiên, lượng xăng và sản phẩm chưng cất dự trữ lại tăng cao hơn dự kiến.

Trong khi đó, báo cáo thị trường dầu hàng tháng mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết vòng trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với dầu Nga có thể gây gián đoạn đáng kể đến nguồn cung và phân phối dầu của nước này.

Ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng đầu tư Saxo Bank, nhận định rằng những lo ngại về lệnh trừng phạt dường như đang hỗ trợ giá. Các tàu chở dầu thô của Nga dường như đang gặp khó khăn trong việc dỡ hàng trên khắp thế giới, gây ra tình trạng thắt chặt nguồn cung trong ngắn hạn.

Mặc dù vậy, đà tăng đã bị hạn chế bởi thông tin Israel và lực lượng Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Ngoài ra, chỉ số đồng USD - được coi là thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác - giảm xuống sau báo cáo mới nhất cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng nhẹ hơn dự kiến trong tháng 12/2024. Điều này làm tăng thêm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn.

Đồng USD yếu hơn thường hỗ trợ giá dầu, còn lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ nhu cầu năng lượng.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.