Giá dầu châu Á tiếp tục giảm sáng 4/4

Giá dầu châu Á tiếp tục giảm trong phiên giao dịch sáng 4/4 do các nhà đầu tư chú ý đến việc các nước tiêu thụ dầu mỏ phối hợp mở kho dự trữ chiến lược để tăng thêm nguồn cung cho thị trường.
Chú thích ảnh
Một trạm bơm xăng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, một thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen có thể giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu mỏ ở Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 79 xu Mỹ (0,8%) xuống 103,60 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 82 xu Mỹ (0,8%) xuống 98,45 USD/thùng.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg ngày 2/4 cho biết thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tháng tại Yemen chính thức có hiệu lực, mở ra hy vọng về khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua tại quốc gia này. Thỏa thuận ngừng bắn sẽ cho phép các tàu dầu vào các cảng tại Hodeidah, cũng như cho phép máy bay thương mại hoạt động trong và ngoài sân bay Sanaa, bay tới các điểm đến đã được lên kế hoạch từ trước.

Nhà phân tích Phil Flynn tại trung tâm Price Futures Group cho biết, lệnh ngừng bắn này sẽ làm giảm mối đe dọa đối với nguồn cung dầu mỏ. Còn nhà phân tích thị trường Tina Teng tại CMC Markets APAC & Canada nhận định rằng những nỗ lực chung của Mỹ và các đồng minh có thể tạm thời làm cân bằng sự thiếu hụt nguồn cung trong năm 2022, nhưng có thể không phải là giải pháp lâu dài. Ngoài ra, các nhà sản xuất dầu của Mỹ có thể miễn cưỡng tăng sản lượng để giữ lợi nhuận cao.

Giá dầu đã giảm khoảng 13% vào tuần trước sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rằng có tới 1 triệu thùng dầu sẽ được bán từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ trong sáu tháng kể từ tháng Năm. Ông Biden cho biết, việc giải phóng nguồn cung từ dự trữ chiến lược lần thứ ba trong vòng sáu tháng qua sẽ đóng vai trò là cầu nối cho đến khi các nhà sản xuất trong nước có thể tăng sản lượng và đưa cung trở lại cân bằng với cầu.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.