Giá dầu châu Á tiếp tục đi xuống trước nỗi lo về kinh tế Trung Quốc

Giá dầu châu Á đi xuống trong chiều 16/8, khi dữ liệu kinh tế ảm đạm từ Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Damascus, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên này, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,21 USD (tương đương 1,3%) xuống 93,89 USD/thùng vào lúc 13 giờ 35 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 84 xu Mỹ (0,9%) xuống 88,57 USD/thùng. Hợp đồng tương lai của hai loại dầu tiêu chuẩn trên đã giảm khoảng 3% trong các phiên gần đây.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã cắt giảm lãi suất cho vay để phục hồi nhu cầu khi nền kinh tế này bất ngờ tăng trưởng chậm lại vào tháng 7/2022. Các báo cáo mới nhất cho thấy hoạt động của các nhà máy và doanh số bán lẻ của Trung Quốc đã suy yếu do tác động từ chính sách “Zero COVID” của nước này và cuộc khủng hoảng chưa chấm dứt trên thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi trong tháng Tám lên gần mức cao nhất trong một năm sau khi nước này tăng thêm hạn ngạch. Diễn biến này có thể tăng thêm áp lực lên biên lợi nhuận của các công ty lọc dầu vốn đã ghi nhận hoạt động kinh doanh hạ nhiệt.

Ông Yeap Jun Rong, chiến lược gia thị trường từ tập đoàn dịch vụ tài chính IG Group, nhận định giá các loại hàng hóa trên diện rộng đang chịu áp lực giảm xuống, khi dữ liệu kinh tế tháng Bảy của Trung Quốc vẽ ra một bức tranh tăng trưởng không mấy lạc quan và làm dấy lên những lo ngại mới về triển vọng nhu cầu.

Ngoài tình hình kinh tế Trung Quốc, giới đầu tư cũng theo dõi các cuộc đàm phán về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Các nhà phân tích cho biết nguồn cung dầu cho thị trường sẽ tăng lên đáng kể nếu Iran và Mỹ chấp nhận đề xuất từ Liên minh châu Âu (EU) - điều có thể giúp dỡ bỏ những lệnh trừng phạt áp lên quốc gia Vùng Vịnh này.

Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong một báo cáo hôm 15/8 rằng sản lượng của các bể chứa dầu đá phiến lớn của nước này dự kiến sẽ tăng lên 9,049 triệu thùng/ngày vào tháng Chín. Nếu ước tính này trở thành hiện thực, đó sẽ là mức sản lượng cao nhất kể từ tháng 3/2020. Tại Permian, bể chứa dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ, sản lượng dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 5,408 triệu thùng/ngày.

H.Thủy/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.