Giá dầu châu Á tiếp đà giảm trước triển vọng mở lại eo biển Hormuz

Giá dầu giảm hơn 1 USD trong phiên chiều 27/8 tại châu Á, nối dài chuỗi sụt giảm, trước triển vọng các cuộc đàm phán giữa Iran và Qatar có thể dẫn đến việc mở lại eo biển Hormuz và giảm bớt tình trạng gián đoạn nguồn cung do xung đột ở Trung Đông.
Chú thích ảnh
Bảng giá xăng dầu bán lẻ tại một cây xăng ở trung tâm thủ đô Washington D.C., Mỹ ngày 25/8/2026. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 1,07 USD (tương đương 1,2%) xuống 86,77 USD/thùng, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn của Mỹ giảm 1,13 USD (tương đương 1,4%) xuống 81,1 USD/thùng, khi bước sang ngày giảm thứ năm liên tiếp.

Một nguồn tin cấp cao của Iran ngày 26/8 cho biết Iran và Oman đang hoàn tất các chi tiết của một thỏa thuận nhằm kiểm soát eo biển Hormuz. Thông tin này được đưa ra sau khi người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohebbi tuyên bố hai nước đã đạt được thỏa thuận về việc chia sẻ quyền kiểm soát tuyến đường thủy kết nối các nhà sản xuất dầu lớn ở vùng Vịnh với thị trường quốc tế, cũng như phân chia nguồn thu từ tuyến đường này.

Trong khi đó, Thủ tướng Qatar sẽ tới Iran vào ngày 27/8, gặp gỡ các quan chức cấp cao của nước chủ nhà để thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 6 tháng qua.  

Mỹ đã dừng kế hoạch tấn công Iran và đang tìm cách gia tăng áp lực kinh tế lên nước này, động thái mang đến kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc giảm bớt tình trạng gián đoạn nguồn cung tại vùng Vịnh.

Tuy nhiên, các bên vẫn còn nhiều bất đồng lớn liên quan đến các yêu cầu cho việc chấm dứt xung đột. Các quan chức Iran tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ không mở cửa, trừ phi Mỹ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã đạt được vào tháng 6/2026 nhưng đã đổ vỡ sau đó.

Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.