Giá dầu châu Á tăng phiên chiều 17/10

Giá dầu tăng tại châu Á trong phiên giao dịch chiều 17/10 sau khi Trung Quốc đưa ra các biện pháp thanh khoản để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Động thái này làm dấy lên hy vọng về triển vọng nhu cầu nhiên liệu tốt hơn từ nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới này.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 81 xu Mỹ (0,88%) lên 92,44 USD/thùng, phục hồi so với mức giảm 6,4% vào tuần trước. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức 86,33 USD/thùng, tăng 72 xu Mỹ (0,84%) sau khi giảm 7,6% trong tuần trước.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) đã gia hạn những khoản vay trung hạn đáo hạn, trong khi giữ nguyên lãi suất tháng thứ hai liên tiếp vào ngày 17/10. Các nhà phân tích cho biết việc này là một tín hiệu cho thấy PBoC sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ.

Nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết, giá dầu tìm thấy sự hỗ trợ bởi kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại hội Đảng lần thứ XX nhằm đưa ra các chính sách thích ứng cho nền kinh tế, một dấu hiệu tích cực cho triển vọng nhu cầu dầu mỏ.

Các chuyên gia nhận định rằng sắp tới giá dầu dự kiến sẽ tiếp tục biến động do việc Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầ mỏ và các đối tác (OPEC+) cắt giảm sản lượng sẽ thắt chặt nguồn cung trước lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu của Nga, trong khi đồng USD mạnh và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát.

Các nhà phân tích tại ANZ Research nhận định rằng dự trữ dầu và các sản phẩm dầu ngày càng thắt chặt cùng với rủi ro nguồn cung thấp sẽ khiến giá dầu biến động trong thời gian tới.

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.