Giá dầu châu Á tăng khoảng 1%

Trong phiên giao dịch chiều 14/4, giá dầu châu Á tăng khoảng 1%, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo sản lượng khai thác dầu đá phiên của nước này sẽ giảm kỷ lục trong tháng 4/2020, bên cạnh kế hoạch cắt gảm sản lượng nhằm vực dậy giá dầu của các nhà sản xuất chủ chốt khác.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại Al-Rawdhatain, Kuwait. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 38 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 40 xu Mỹ (hay 1,3%) lên 32,14 USD/thùng, sau khi tăng 0,8% trong phiên đầu tuần (13/4). Còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 15 xu Mỹ (0,7%) lên 22,56 USD/thùng, sau khi giảm 1,5% trong phiên trước.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC+, ngày 12/4 đã nhất trí cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong hai tháng 5-6/2020, tương đương 10% sản lượng dầu toàn cầu trước khi bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong khi đó, Mỹ - nước khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới - cũng sẽ tiến hành cắt giảm sản lượng khai thác cùng với nhiều quốc gia khác, với tổng khối lượng dầu cắt giảm ước vào khoảng 19,5 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, giới nhà phân tích và các giám đốc điều hành của nhiều công ty trong ngành dầu mỏ nhận định, dù mức cắt giảm sản lượng như thế nào cũng sẽ không đủ để cân bằng cung cầu "vàng đen", giữa lúc nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thế giới đã giảm gần 1/3 do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Q.Chung  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.