Giá dầu châu Á phiên 5/4 giảm nhẹ

Giá dầu châu Á đảo chiều giảm trong phiên chiều 5/4 sau khi tăng mạnh trong tuần trước bởi quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất ngoài khối (gọi chung là nhóm OPEC+) đồng ý thu hẹp dần mức cắt giảm sản lượng từ tháng 5-7/2021.
Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác khí đốt tự nhiên Bin Omar của Công ty dầu khí Basra ở cảng miền Nam Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phiên này, giá dầu Brent giao tháng 6/2021 giảm 96 xu Mỹ (tương đương 1,5%) xuống 63,90 USD/thùng lúc 13 giờ 15 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 5/2021 giảm 89 xu Mỹ (1,5%) xuống 60,56 USD/thùng.

Giá dầu Brent và WTI đều tăng hơn 2 USD trong phiên 1/4, giữa bối cảnh các nhà đầu tư nhận thấy quyết định của OPEC+ như một sự khẳng định về đà phục hồi của nhu cầu, và thúc đẩy tâm lý lạc quan của họ nhờ kế hoạch chi tiêu cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2.000 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Nhiều thị trường đóng cửa phiên cuối tuần qua cho kỳ nghỉ lễ thánh Thứ Sáu tốt lành (Good Friday).

Theo thỏa thuận đạt được ngày 1/4, từ tháng 5/2021 tới, OPEC+ sẽ chỉ cắt giảm hơn 6,5 triệu thùng dầu/ngày. Trước đó, OPEC+ đang thực hiện cắt giảm 7 triệu thùng/ngày và Saudi Arabia tự nguyện cắt giảm thêm 1 triệu thùng/ngày.

Giới phân tích của Goldman Sachs cho biết quyết định trên cho thấy sự gia tăng thận trọng và có trật tự từ OPEC+, cho phép siết chặt thị trường dầu mỏ. Goldman Sachs kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ sẽ phục hồi lớn trong mùa Hè này, đòi hỏi sản lượng khai thác của OPEC+ tăng thêm 2 triệu thùng/ngày từ tháng 7-10/2021.

Các nhà đầu tư đang tập trung theo dõi cuộc đàm phán không chính thức giữa Iran và Mỹ tại Vienna vào tuần này, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán rộng hơn nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc toàn cầu.

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.