Giá dầu châu Á ngày 18/2 chạm mức cao nhất kể từ đầu năm

Vào lúc 7 giờ 51 phút (giờ Việt Nam), tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn được giao dịch ở mức 55,89 USD/thùng, sau khi có lúc đã tăng lên chạm mức mức 56 USD/thùng lần đầu tiên kể từ đầu năm đến nay.
Chú thích ảnh
Giá dầu châu Á chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn cũng tăng lên 66,61 USD/thùng vào đầu ngày giao dịch 18/2, mức cao nhất kể từ đầu năm 2019 đến nay, trước khi dịu xuống còn 66,47 USD/thùng.

Giá dầu đi lên là nhờ tác động của thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu từ tháng 1/2019 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số nước, cùng với những biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng đối với Iran và Venezuela.

OPEC và một số nước sản xuất dầu ngoài OPEC, trong đó có Nga, đã nhất trí hồi cuối năm 2018 về việc cắt giảm sản lượng dầu bớt 1,2 triệu thùng/ngày tổng cộng kể từ tháng 1/2019 để ứng phó với tình trạng dư cung và hỗ trợ giá dầu trên thế giới.

Bên cạnh đó, giá dầu đi lên cũng do các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng đối với Iran và Venezuela - hai nước xuất khẩu dầu và cũng là thành viên của OPEC.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2018 đã tăng hơn 2 triệu thùng/ngày lên mức cao kỷ lục 11,9 triệu thùng/ngày.

Hiện có những dấu hiệu cho thấy sản lượng dầu của Mỹ có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Theo báo cáo hàng tuần công bố ngày 15/2 của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động ở Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 15/2 đã tăng thêm 3 lên 857 giàn khoan, cao hơn con số dưới 800 trước đó một năm.

Anh Quân/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.