Giá dầu châu Á giảm phiên thứ ba liên tiếp 

Giá dầu châu Á tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 22/5, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp, khi lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu tại Mỹ bất ngờ tăng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Quezon, Philippines. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong khi đó, nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ tiến triển mới trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Vào lúc 6 giờ 30 phút GMT (13 giờ 30 phút giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 16 xu Mỹ, còn 64,75 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 10 xu Mỹ, xuống còn 61,47 USD/thùng.

Giá cả hai loại dầu nói trên đều đi xuống sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu cho thấy tồn kho dầu thô và nhiên liệu tại nước này bất ngờ tăng trong tuần kết thúc vào ngày 16/5. Nguyên nhân là do lượng dầu thô nhập khẩu tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần, trong khi nhu cầu xăng và nhiên liệu chưng cất suy giảm.

Cụ thể, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 1,3 triệu thùng trong tuần trước, lên 443,2 triệu thùng – trái ngược với dự báo giảm 1,3 triệu thùng theo khảo sát của hãng tin Reuters.

Chuyên gia Emril Jamil tại LSEG Oil Research nhận định: “Số liệu dầu tồn kho bất ngờ tăng sẽ tạo áp lực giảm giá, đặc biệt là với dầu WTI”. Ông cũng cho rằng điều này có thể thúc đẩy Mỹ tăng xuất khẩu dầu sang châu Âu và châu Á.

Chiến lược gia Hiroyuki Kikukawa của Nissan Securities Investment cho biết: “Mặc dù tồn kho tăng khiến thị trường lo ngại, một số nhà đầu tư kỳ vọng mùa dịch chuyển vào Hè – bắt đầu sau kỳ nghỉ dịp lễ Tưởng niệm (Memorial Day) – sẽ giúp kéo giảm lượng dầu tồn kho, từ đó hạn chế đà giảm giá dầu”.

Trước đó một ngày, giá dầu Brent và WTI đã cùng giảm 0,7% sau khi Ngoại trưởng Oman cho biết vòng đàm phán hạt nhân thứ năm giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại Rome (Italy).

Giá dầu từng tăng vọt trong phiên 21/5, sau khi CNN đưa tin tình báo Mỹ cho rằng Israel đang chuẩn bị những hoạt động quân sự nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, dù chưa rõ giới lãnh đạo Israel đã đưa ra quyết định cuối cùng hay chưa.

Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức các Nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), và bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào nước này đều có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu ra thị trường toàn cầu.

Theo ông Kikukawa, nhà đầu tư vẫn thận trọng, tránh đặt cược lớn trong bối cảnh thông tin trái chiều về đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran và các đồn đoán về khả năng Israel thực hiện hành động quân sự đối với cơ sở hạt nhân Iran.

Bên cạnh đó, chuyên gia Priyanka Sachdeva từ công ty môi giới giao dịch hàng hóa kỳ hạn Phillip Nova cho biết Ukraine cũng đề xuất các biện pháp đối với Nga, điều này có thể tiếp tục gây gián đoạn dòng chảy dầu Nga ra thị trường quốc tế.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.