Giá dầu châu Á giảm nhẹ trước thềm cuộc họp OPEC+

Giá dầu tại thị trường châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều 4/7, trong bối cảnh Iran tái khẳng định cam kết với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và giới đầu tư kỳ vọng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác, còn gọi là OPEC+, sẽ thông báo tăng sản lượng trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 6/7 tới.
Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu tại Karbala, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến 14 giờ 30 phút ngày 4/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giảm 35 xu Mỹ, tương đương 0,51%, xuống còn 68,45 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 25 xu Mỹ, tương đương 0,37%, còn 66,75 USD/thùng. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh ngày 4/7.

Theo trang tin Axios, Mỹ đang chuẩn bị khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran vào tuần tới. Cùng lúc, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cũng tuyên bố rằng Tehran vẫn duy trì cam kết NPT, đồng thời tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc.

Tuyên bố của ông Araqchi được đưa ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Iran thông qua đạo luật tạm đình chỉ hợp tác với IAEA, gây lo ngại trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, tác động từ những diễn biến trên đến giá dầu có thể chưa rõ ràng cho đến đầu tuần tới – khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại và kết quả từ cuộc họp của OPEC+ được công bố chính thức.

Theo nguồn tin từ 4 đại biểu OPEC+ chia sẻ với hãng tin Reuters, nhóm này dự kiến sẽ thông báo tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 8/2025. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là lần tăng thứ tư liên tiếp sau các đợt nâng sản lượng vào tháng 5, 6 và 7/2025. Tổng cộng, OPEC+ sẽ nâng tổng sản lượng thêm 1,78 triệu thùng/ngày trong năm nay, tương đương hơn 1,5% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Trong khi đó, thị trường vẫn đang theo dõi sát tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác trước khi thời hạn tạm hoãn áp thuế quan của Mỹ kết thúc. 

Ngày 3/7, Tổng thống Trump cho biết Washington sẽ bắt đầu gửi thư cho các nước từ ngày 4/7 nêu rõ mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của từng nước khi vào thị trường Mỹ. Đây là sự thay đổi rõ ràng so với các cam kết trước đó về việc đạt được hàng loạt thỏa thuận riêng lẻ. Tổng thống Trump thừa nhận sự phức tạp của việc đàm phán thuế quan với hơn 170 quốc gia, đồng thời cho biết các thư sẽ bắt đầu được gửi cùng lúc đến 10 nước mỗi ngày, với các mức thuế tiềm năng là 20%, 25% và 30%.  

Trong một diễn biến liên quan, ngân hàng Barclays ngày 3/7 nâng dự báo giá dầu Brent thêm 6 USD lên 72 USD/thùng cho năm 2025 và tăng 10 USD lên 70 USD/thùng cho năm 2026, nhờ kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ toàn cầu sẽ tiếp tục cải thiện.

Diệu Linh/TTXVN (AP)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.