Giá dầu châu Á giảm nhẹ do cam kết hạn chế sản lượng của Nga

Trong phiên giao dịch sáng 28/10, giá dầu châu Á giảm nhẹ sau khi Nga khẳng định cam kết thực thi thỏa thuận với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhằm kiểm soát sản lượng và hỗ trợ giá dầu.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu ở Zawiya, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 7 giờ 55 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 1 xu Mỹ xuống 62,01 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 4 xu Mỹ xuống 56,62 USD/thùng.

Cuối tuần trước, Bộ Năng lượng Nga thông báo sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Saudi Arabia và các nước thành viên khác trong và ngoài OPEC để tăng cường sự ổn định trên thị trường.

Trước đó, Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu mỏ Nga Rosneft, Igor Sechin, cho hay vụ tấn công vào hai cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia trong tháng 9 đã tạo sự nghi ngờ về độ tin cậy của một nhà cung ứng nhiên liệu. Vụ tấn công trên đã tạm thời làm giảm một nửa sản lượng của Saudi Arabia (khoảng 5,7 triệu thùng/ngày).

Chuyên gia Greg McKenna thuộc McKenna Macro cho rằng nhiều công ty dầu mỏ Nga muốn dành thị phần từ các nhà khai thác dầu mỏ Saudi Arabia và những nước khác trong mấy năm qua, nhưng Moksva đã chủ động điều tiết hoạt động  khai thác dầu mỏ.

Các nước OPEC và đồng minh (được gọi OPEC+), gồm cả Nga, đã thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu 1,2 triệu thùng/ngày nhằm bình ổn thị trường. Thỏa thuận sẽ kéo dài đến tháng 3/2020 và các nhà sản xuất sẽ nhóm họp để xem xét chính sách vào ngày 5 - 6/12 tới.

Giá dầu thô còn được hỗ trợ sau các phát biểu mới đây của Mỹ và Trung Quốc khi thông báo họ sắp hoàn tất một số phần của thỏa thuận thương mại song phương sau các cuộc gặp cấp cao gần đây.

Q.Chung/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.